Hơn 55 triệu đồng cho một chiếc quần bảo hộ chỗ nhạy cảm?

Nhà mốt Gucci ra mắt sản phẩm nội y làm bằng chất liệu da, phom dáng cứng cáp, diện ngoài quần tây, có giá lên đến con số 2.500 USD (57 triệu đồng).

Năm 2018, giới mộ điệu đã chứng kiến sự lên ngôi của những món đồ thời trang kỳ quái như mặt nạ len, gối ngủ của Maison Margiela hay quần jeans đan dây chằng chịt. Tuy nhiên, sản phẩm mới lên kệ của nhà mốt Gucci đã tạo nên sự tranh cãi về vấn đề phản cảm.

Thiết kế giống với kiểu quần nội y dây, làm bằng chất liệu da phom dáng cứng cáp lấy cảm hứng từ các đấu sĩ thành Rome ở Italy. Chiếc quần được Gucci kết hợp ngoài quần tây, để lộ những điểm nhạy cảm trên cơ thể của nam giới. Sản phẩm thuộc BST Xuân - Hè 2019 từng được trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan.

Nhiều khán giả để lại bình luận trên Instagram của Designer Community cho rằng thiết kế có phần phản cảm, phi thực tế và không ai có thể diện chiếc quần này ra đường. Một tài khoản khác cũng nhận xét, "Công dụng duy nhất của mẫu nội y chính là bảo hộ cơ thể cho đàn ông".

Mẫu nội y nhạy cảm của Gucci có giá thành đắt đỏ, không mang tính ứng dụng.

Mẫu nội y nhạy cảm của Gucci có giá thành đắt đỏ, không mang tính ứng dụng.

Điểm khiến khán giả gây tranh cãi còn đến từ giá thành đắt đỏ khoảng 2.500 USD (hơn 57 triệu đồng), đi ngược lại thị hiếu của giới trẻ hiện đại. Đây không phải là lần đầu tiên Gucci ra mắt những phụ kiện độc lạ. Cụ thể, hình nộm đầu người, rồng đồ chơi hay túi xách hình đầu chuột Mickey... của Gucci cũng từng khiến khách hàng cảm thấy phấn khích và bất ngờ vì độ quái trong cách sáng tạo.

Hãng Uniqlo cũng từng bán một thiết kế quần khaki được đính kết thêm phần túi ngay điểm nhạy cảm. Theo như chia sẻ của thương hiệu thời trang Nhật, người mặc có thể dễ dàng đựng những vật dụng nhỏ như chìa khóa, vài đồng xu...

Nhận nhiều ý kiến trái chiều ở thị trường Nhật (một bên cho rằng chiếc quần rất phản cảm và một bên cho rằng đây là sự sáng tạo độc đáo), nên sau 6 tháng lên kệ, chiếc quần kỳ lạ này mới được giới thời trang quốc tế biết đến thông qua một bài viết trên trang Askmen vào cuối năm 2018.

Chiếc quần với phần túi nhạy cảm của thương hiệu Nhật gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Uniqlo

Hai chiếc quần trên đây có thể được đánh giá là những thiết kế khó mặc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận Gucci và Uniqlo đã thành công trong việc gây sự chú ý, một "chiêu trò" marketing hiệu quả mà nhiều thương hiệu đang áp dụng.

Thiên Minh
Ảnh: Gucci, Uniqlo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-55-trieu-dong-cho-mot-chiec-quan-bao-ho-cho-nhay-cam-post923467.html