Hơn 500 bạn trẻ bùng cháy trong sự kiện Zumba đầu tiên tại Sài Gòn

Các 'Zumba fans' đã có một bữa đại tiệc âm nhạc và ánh sáng để thỏa mãn niềm đam mê của mình trong sự kiện hoành tráng nhất từ trước đến nay ở TP.HCM.

Tối 31/5, hơn 500 bạn trẻ là fan của bộ môn nhảy hiện đại Zumba đã có dịp tập trung tại sân vận động Hồ Xuân Hương (quận 3, TP.HCM), để tham dự một bữa đại tiệc của âm thanh, ánh sáng.

Tối 31/5, hơn 500 bạn trẻ là fan của bộ môn nhảy hiện đại Zumba đã có dịp tập trung tại sân vận động Hồ Xuân Hương (quận 3, TP.HCM), để tham dự một bữa đại tiệc của âm thanh, ánh sáng.

Đây là dịp để những người yêu thích bộ môn này được tương tác và giao lưu với các Zumba Instructors (huấn luyện viên Zumba) nổi tiếng thế giới, và được hòa nhịp với những điệu nhảy Latin nóng bỏng, trên nền âm thanh và ánh sáng sôi động, rực lửa. Sự kiện do một trung tâm thể dục có tiếng ở TP.HCM tổ chức.

Zumba là một bộ môn thể dục nhịp điệu được nhiều người trên thế giới yêu thích hiện nay. Tuy nhiên, ít người biết rằng, bộ môn này chỉ mới ra đời từ năm 1990, xuất phát từ một giáo viên dạy Aerobic người Columbia.

Sự kiện còn có sự tham gia của bậc thầy Zumba thế giới, chị Marina Martynyuk. Chị cho biết: "Zumba đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam và ngày càng có nhiều HLV lẫn học viên. Đây là bộ môn thích hợp cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi, vì không đòi hỏi vũ đạo chuyên nghiệp và đặc biệt, hỗ trợ rất tốt cho việc hỗ trợ giảm cân và giải tỏa stress".

Và đúng như lời chị Marina nói, những người tham gia sự kiện thật sự đã có những phút giây rất vui vẻ, tận hưởng những bước nhảy freestyle. "Mục tiêu của Zumba là mang đến niềm vui và sức khỏe cho mọi người", chị Marina nói thêm.

Trong suốt gần hai giờ đồng hồ, hơn 500 người tham gia sự kiện được hòa mình liên tục vào không khí sôi động của âm thanh. Họ được hướng dẫn bởi các HLV nổi tiếng ở trong nước và thế giới.

Không gian của nhà thi đấu Hồ Xuân Hương được lấp đầy bởi những tiếng cười và những âm thanh sôi động.

Các HLV Zumba cũng "bùng cháy" trên sân khấu sự kiện.

"Tôi đã tập nhảy Zumba được 3 năm nay và rất yêu thích bộ môn này. Trước đây, tôi đã từng tập sexy dance, belly dance nhưng không yêu thích bằng, vì mấy môn đó đòi hỏi kỹ thuật. Trong khi đó, Zumba lại rất đơn giản, ai cũng tập được và từ khi nghiện môn này, tôi đã trở nên dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều", Võ Thị Thùy Trang (24 tuổi, ngụ quận 3) chia sẻ.

Càng về cuối sự kiện, các điệu nhảy Zumba được các HLV phô diễn càng "bốc" hơn, sôi động hơn.

Ngoài ra, ban nhạc Fire Band (quán quân "Ban Nhạc Việt 2019") cũng mang đến sự kiện những tiết mục sôi động để khép lại một chương trình ý nghĩa.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-500-ban-tre-bung-chay-trong-su-kien-zumba-dau-tien-tai-sai-gon-post952324.html