Hơn 50% số người suy dinh dưỡng của thế giới ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 2/11, Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra cảnh báo hơn một nửa số người bị suy dinh dưỡng của thế giới sống ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khiến nơi đây trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt nạn đói cùng cực và suy dinh dưỡng, phù hợp với Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của LHQ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Báo cáo có tiêu đề “Tổng quan khu vực về an ninh lương thực và dinh dưỡng” do 4 tổ chức của LHQ cùng công bố bao gồm: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Báo cáo cho thấy tình trạng khó khăn của những người đói ăn và suy dinh dưỡng đã đến mức độ thực sự bế tắc ở nhiều nơi trong khu vực, với dân số gần nửa tỷ người bị suy dinh dưỡng.

Báo cáo cảnh báo “sự mất mát rất lớn về con người” đối với châu Á - Thái Bình Dương và các nền kinh tế khu vực này, nếu các quốc gia không đưa ra được những biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng và chấm dứt nạn đói vào năm 2030.

Trong khi các con số được công bố gần đây cho thấy mức độ gia tăng nạn đói trên toàn thế giới đã trở lại tình trạng của thập niên trước, báo cáo cũng chỉ ra rằng ở châu Á-Thái Bình Dương, các nỗ lực xóa nạn đói về cơ bản đã bị đình trệ.

Những người đứng đầu khu vực thuộc 4 cơ quan trên của LHQ đã viết trong phần mở đầu báo cáo: “Đánh giá của báo cáo thể hiện số người đói hầu như không thay đổi trong 2 năm qua, khiến việc đạt được mục tiêu không còn nạn đói trong Mục tiêu phát triển bền vững ngày càng khó khăn".

Ngoài chiếm một nửa trẻ em bị suy dinh dưỡng của thế giới, khu vực châu Á – Thái Bình Dương còn có khoảng 79 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thể thấp còi, trong khi 34 triệu trẻ em bị “suy mòn” - một căn bệnh gây suy nhược làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong.

Đây là lần đầu tiên 4 cơ quan của LHQ cùng công bố một báo cáo về vấn đề trên, nhấn mạnh đến tính cấp bách của tình hình, thể hiện một mặt trận thống nhất và kêu gọi hành động từ chính phủ để đạt được cam kết của các nước về SDGs.

Người đứng đầu 4 cơ quan của LHQ lưu ý thêm rằng thế giới sẽ không thể đạt được SDGs vào năm 2030 về đói nghèo, nếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương không dẫn đầu về vấn đề này./.

Theo TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/hon-50-so-nguoi-suy-dinh-duong-cua-the-gioi-o-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-503661.html