Hơn 50 người vi phạm khi đi 'bão' sau trận Việt Nam thắng Philippines

Ngày 3/12, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 24 xe máy vào khuya 2/12 và rạng sáng 13/12.

55 trường hợp chạy xe thành đoàn, chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn bị cảnh sát giao thông xử lý trong đêm tuyển bóng đá Việt Nam thắng Philippines 2-1.

Theo lãnh đạo PC02, trong trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Philippines, toàn bộ lực lượng của phòng đã túc trực, xuống đường đảm bảo trật tự, điều tiết giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm.

Sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng, hàng chục nghìn người đổ vào khu vực trung tâm TP.HCM để vui chơi, ăn mừng. Dòng xe chạy thành đoàn với số lượng lớn. Ôtô, ba gác chở nhiều người hò reo, thổi kèn inh ỏi.

Thời điểm trên, CSGT chủ yếu phân luồng, hướng dẫn giao thông, giảm ùn tắc, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đến 23h30, hàng nghìn người vẫn đi "bão". Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo cho lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý.

Nhiều trường hợp chạy xe thành đoàn, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn bị chặn xe kiểm tra. Trong đó, cảnh sát lập biên bản xử lý 55 trường hợp, tạm giữ 25 xe máy.

“CSGT mong muốn người dân cổ vũ đội tuyển Việt Nam cần chấp hành đúng luật giao thông, cần đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Ngoài ra, các trường hợp vi phạm, tùy tính chất, mức độ mà CSGT sẽ tiến hành xử lý nghiêm”, lãnh đạo này cho biết thêm.

Lê Trai

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hon-50-nguoi-vi-pham-khi-di-bao-sau-tran-viet-nam-thang-philippines-17837.html