Hơn 50 nghìn lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những ngày lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp hơn 50 nghìn lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 1.462 lượt khách nước ngoài.

Một tiết mục trong chương trình “Mùa thu nhớ Bác”. Ảnh: THÀNH ĐẠT (TTXVN)

Một tiết mục trong chương trình “Mùa thu nhớ Bác”. Ảnh: THÀNH ĐẠT (TTXVN)

Số lượng khách đến viếng dù rất đông, nhưng không khí trang nghiêm, mọi người đều đi lại trong trật tự, lặng lẽ, thành kính tỏ lòng nhớ ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ban Quản lý Lăng đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Cụm Di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Ðình và các cơ quan chức năng của TP Hà Nội để làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo đồng bào và khách quốc tế vào viếng Bác, tham quan các di tích, công trình văn hóa trong khu vực. Riêng trong sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Ðình (Hà Nội), hàng nghìn người dân có mặt, tham gia nghi lễ chào cờ ngày Quốc khánh, kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ngày này, Ban Quản lý Lăng phục vụ miễn phí nước uống, bánh mì cho người dân và du khách.

Dịp này, hàng nghìn người dân, du khách trong nước và nước ngoài thành kính viếng Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận (Bình Thuận), nơi có ngôi Trường Dục Thanh gắn với thời gian dạy học của thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Nhiều người rất xúc động khi lần đầu được trực tiếp thấy những kỷ vật về Bác Hồ được trưng bày nơi đây, qua đó hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phòng Tuyên truyền của bảo tàng nêu trên cùng với việc thuyết minh cho du khách về cuộc đời và sự nghiệp của Người, còn tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác, trưng bày Bộ ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong đó có một số hình ảnh chưa từng được công bố như: Chiếc võng, áo kaki, mũ… được Bác sử dụng trong thời gian dạy học tại đây) và bộ tranh ảnh "Bảo tồn di sản văn hóa địa phương"; biểu diễn văn nghệ "Nơi này Bác đã đi qua".

Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, hàng nghìn người dân ở tỉnh Bạc Liêu đã tới Ðền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi để thắp hương, dâng hoa bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sáng sớm 2-9, tại Ðền thờ Bác Hồ, UBND huyện Vĩnh Lợi trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người. Nơi đây mãi mãi là "địa chỉ đỏ" về giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ và ngày càng thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan, viếng Bác. Con đường dài gần 2 km từ trung tâm xã Châu Thới đến cổng Ðền thờ Bác Hồ được người dân trang trí cờ, hoa, giữ gìn đường phố phong quang, sạch, đẹp. Nhiều năm nay, huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức giỗ Bác tại Ðền thờ Bác Hồ với sự tham gia của đại diện cán bộ, người dân các xã, thị trấn, khối, ngành, đoàn thể trong huyện. Nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức giỗ Bác tại nhà, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ công ơn Người.

Chương trình nghệ thuật “Mùa thu nhớ Bác”

Tối 3-9, nhân dịp Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ mười, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật "Mùa thu nhớ Bác". Chương trình nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam; đồng thời khuyến khích, động viên các nhạc sĩ, nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm hay, tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc ý nghĩa.

Diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình mang đến những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng ngợi ca Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước như: Trông cây lại nhớ đến Người, Người là niềm tin tất thắng, Vì miền nam, Tiếng đàn bầu, Ca ngợi Tổ quốc…; cùng với đó là các tác phẩm âm nhạc kinh điển của Việt Nam như: Aria Nhớ núi ngũ hành (trích Opera Người tạc tượng), Duo Tình yêu (trích Opera Lá đỏ)… Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, NSƯT Bùi Lệ Chi, NSƯT Cổ Huy Hùng, ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Thu Hằng, Lan Anh, Ðào Tố Loan; Dàn nhạc Dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng và Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam…

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41441402-hon-50-nghin-luot-nguoi-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh.html