Hơn 50.000 gia đình bị tin tặc hack webcam, rao bán cảnh nhạy cảm trên dark web

Tất cả các cảnh quay được hack từ camera an ninh gia đình này cho thấy những nạn nhân đều đang trong tình trạng 'thiếu vải' hoặc ở các tư thế nhạy cảm.

Ngày 13/10, The Straits Times đưa tin, hàng loạt camera an ninh của nhiều gia đình tại Singapore, Canada, Thái Lan,… đã bị một nhóm hacker tấn công và rao bán trên các trang web đen (dark web).

Nguồn tin cho biết, các đoạn video có thời lượng từ dưới 1 phút đến hơn 20 phút được đưa lên web đen hầu hết xuất phát từ camera an ninh của các gia đình tại Singapore.

(Ảnh: The Straits Times)

(Ảnh: The Straits Times)

Tất cả các cảnh quay này được hack từ camera IP - loại camera chủ yếu được dùng theo mục đích bảo mật hoặc giám sát từ xa trẻ em, người già, giúp việc và thú cưng. Các cảnh quay cho thấy những nạn nhân đều đang trong tình trạng 'thiếu vải' hoặc ở các tư thế nhạy cảm.

Theo The Straits Times, một nhóm tin tặc chuyên hack camera IP đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ hack đáng sợ này. Nguồn tin cho biết, đây là nhóm quy tụ gần 1.000 thành viên trên toàn cầu.

(Ảnh: Unfold Times)

Tính đến ngày 10/10, nhóm hacker tuyên bố họ đã đăng tải 3 terabytes (TB) video nhạy cảm cho hơn 70 thành viên, những người đã trả phí 150 USD để truy cập vĩnh viễn các nội dung này. Ngoài ra, có hơn 700 MB dữ liệu cũng được cung cấp miễn phí như một cách quảng bá của hacker.

Nhóm hacker còn cho biết, những kẻ này đang nắm trong tay danh sách hơn 50.000 camera anh ninh có thể bị tấn công. Đối với những thành viên mua gói VIP, hacker hứa hẹn những người này sẽ được phép “khám phá, xem trực tiếp và ghi hình lại” tất cả các camera anh ninh bị tấn công.

(Ảnh: The Straits Times / Unfold Times)

Luật sư James Ow Yong cho biết, bất cứ ai có hành vi hack camera đều vi phạm pháp luật, ngay cả khi người có sống bên ngoài lãnh thổ Singapore. Trong khi đó, những người xem và chia sẻ video có nội dung xâm phạm quyền riêng tư cũng sẽ bị truy tố tội danh liên quan.

“Trong trường hợp nạn nhân dưới 16 tuổi, dữ liệu có thể bị coi là nhạy cảm trẻ em. Những hành vi phạm tội như vậy sẽ đối mặt với mức án cao hơn. Các tổ chức hình sự quốc tế và khu vực như Interpol luôn tích cực trong việc tìm kiếm loại tội phạm này”, vị luật sư nêu rõ.

(Ảnh minh họa: Getty Images/iStockphoto)

Vị luật sư cho biết thêm, những người phát tán hoặc bán nội dung nhạy cảm của trẻ em có thể bị phạt tù tới 7 năm. Trong khi đó, những người quảng cáo hoặc tìm kiếm dữ liệu như vậy có thể bị bỏ tù đến 5 năm.

Ông Clement Lee, chuyên gia cung cấp giải pháp công nghệ phần mềm Check Point ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, khuyến cáo những gia đình sử dụng loại camera này trong nhà, nên đảm bảo phần mềm của họ được cập nhật và tránh sử dụng mật khẩu đơn giản.

Huỳnh Khương Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/hon-50000-gia-dinh-bi-tin-tac-hack-webcam-roi-rao-ban-tren-dark-web-20201014144305557.html