Hơn 5.500 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh trong những ngày thi tốt nghiệp THPT

Cứ mỗi mùa thi tốt nghiệp về, để giúp thí sinh vào các điểm thi an toàn không thể thiếu bóng dáng những áo xanh tình nguyện – lực lượng góp phần tạo nên kỳ thi thuận lợi cho các thí sinh.

Tại các điểm thi, đội tình nguyện không chỉ đứng trước cổng trường để hướng dẫn thí sinh đến phòng thi mà còn sẵn sàng ô, áo mưa để đón thí sinh, cung cấp nước mát, hướng dẫn giao thông, cõng, dìu thí sinh lên phòng thi khi sức khỏe của thí sinh không được tốt.

Sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội).

Sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội).

Chia sẻ với PV Sức khỏe&Đời sống về lý do tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 trong sáng 8/7, bạn Nguyễn Hữu Thái (sinh viên năm nhất Trường Đại học Thương mại) tại điểm thi trường THCS Yên Hòa cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia hỗ trợ các em thi tốt nghiệp. "Năm ngoái, khi em thi tốt nghiệp thấy các anh chị hỗ trợ hết mình, nhiệt huyết nên em cũng muốn góp một phần công sức của mình để tiếp thêm tinh thần cho các em, giúp các em thoải mái và tự tin thi đạt kết quả cao".

Thái cho biết thêm, "ngày hôm qua, sau khi kết thúc hai môn thi đầu tiên, nhìn các em vui vẻ ra về, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Mong rằng, chút nữa các em thí sinh ra khỏi phòng thi cũng phấn khởi như vậy".

Bạn Nguyễn Hữu Thái sinh viên năm nhất Trường Đại học Thương Mại)

Theo anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nội có 97.988 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 181 điểm thi. Đồng hành cùng các thí sinh, Thành đoàn Hà Nội đã huy động gần 5.500 tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng bài bản, cùng các nguồn lực xã hội hóa tiếp sức cho các sĩ tử.

Tại 181/181 điểm thi trên địa bàn có các đội hình tiếp sức mùa thi và hoạt động với 2 đội hình nòng cốt, bao gồm: đội hình "Tiếp sức mùa thi" và đội hình "Đảm bảo trật tự an ninh đô thị". "Chúng tôi thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ của các đội hình tại các điểm thi của 30 quận, huyện, thị đoàn để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở tình nguyện viên đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ", anh Hưng cho biết.

Một số hình ảnh lực lượng áo xanh tình nguyện phủ kín các điểm thi hỗ trợ công tác thi cử và ủng hộ tinh thần thí sinh:

Tại quận Hà Đông, đội hình "Xe ôm miễn phí", sẵn sàng chở thí sinh và người nhà thí sinh trong các trường hợp khẩn cấp.

Tình nguyện viên cõng thí sinh bị thương ở chân lên phòng thi.

Thí sinh gặp khó khăn trong đi lại do tai nạn được tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ.

Quán "nước mía 0 đồng" phục vụ thí sinh và những người làm nhiệm vụ tại điểm thi của các bạn trẻ tại huyện Phú Xuyên

Những tấm biển cổ vũ tự chế được các tình nguyện viên mang đến cổ vũ thí sinh.

Đỗ Vi - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//hon-5500-tinh-nguyen-vien-tham-gia-ho-tro-thi-sinh-trong-nhung-ngay-thi-tot-nghiep-thpt-169220708111710355.htm