Hơn 5.500 du khách ở Cô Tô đã được đưa về đất liền an toàn

Sau 3 ngày mắc kẹt tại đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) do thời tiết xấu, tối 26/6 hơn 5.500 du khách đã được đưa về đất liền an toàn.

20h ngày 26/6, toàn bộ hơn 5.500 du khách ở lại Cô Tô những ngày qua đã được đưa về đất liền an toàn.

Sau 3 ngày mắc kẹt tại đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) do thời tiết xấu, chiều 26/6 hơn 5.500 du khách bắt đầu được tàu khách đón về đất liền.

Những tàu khách cập bến ở Cô Tô để đón khách vào chiều 26/6 (Ảnh: Huy Sơn)

Những tàu khách cập bến ở Cô Tô để đón khách vào chiều 26/6 (Ảnh: Huy Sơn)

Từng con tàu di chuyển theo lộ trình trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi (Ảnh: Huy Sơn)

Trước đó, do sóng to, gió lớn, ngày 24/6, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã dừng cấp lệnh các chuyến tàu tuyến Vân Đồn – Cô Tô làm hơn 5.500 du khách phải ở lại trên đảo.

Đến chiều 26/6, thời tiết đã trở lại bình thường, chỉ có gió cấp 5, đảm bảo cho các tàu khách có thể hoạt động. Cảng vụ đã điều động 51 tàu khách, tính đến 17h30 có gần 3.000 du khách cập Cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn).

Nhiều du khách tỏ ra vui mừng khi được trở về đất liền sau những ngày bị kẹt ngoài đảo do thời tiết không thuận lợi.

Nhiều xe khách có mặt tại cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn) để đón khách về từ Cô Tô (Ảnh Huy Sơn)

Ông Phạm Hoàng Ngọc, Trưởng đại diện Cảng vụ tại Cẩm Phả, Vân Đồn cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin về bản dự báo thời tiết đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch huy động toàn bộ các phương tiện hoạt động tuyến Cái Rồng – Cô Tô ra để vận chuyển khách tại Cô Tô về đất liền an toàn".

Anh Nguyễn Văn Quang, du khách ở Hải Phòng cho biết:"Tôi có con nhỏ nên về an toàn như này thì rất vui và phấn khởi"./.

CTV Hoàng Việt - Tuấn Trọng/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hon-5500-du-khach-o-co-to-da-duoc-dua-ve-dat-lien-an-toan-779741.vov