Hơn 5.000 tấn nông sản được xuất qua cửa khẩu Lạng Sơn mỗi ngày

Ngày 14-2, theo báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 11-2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mỗi ngày trung bình làm thủ tục xuất khẩu hơn năm nghìn tấn hàng nông sản.

Xe chở hàng nông sản, dưa hấu chờ làm thủ tục xuất khẩu qua biên giới.

Xe chở hàng nông sản, dưa hấu chờ làm thủ tục xuất khẩu qua biên giới.

Cụ thể ngày 13-2, tại cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục hải quan Tân Thanh đã làm thủ tục xuất khẩu 160 xe dưa hấu và khoảng 70 xe thanh long, với tổng lượng hàng hóa hơn 4.700 tấn hàng.

Phó đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục hải quan Tân Thanh, Nguyễn Trung Thành cho biết: Nhiều năm qua, năng lực tiếp nhận hàng nông sản của Việt Nam xuất sang cửa khẩu Pò Chài, Quảng Tây (Trung Quốc) mỗi ngày chỉ từ 200-250 xe tải chở hàng. Hiện nay, đang chuẩn bị bước vào cuối vụ thu hoạch nên lượng dưa hấu lên cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam không nhiều, mỗi ngày chỉ từ 250-300 xe. Do sự tiếp nhận hàng bên Trung Quốc hạn chế không thể thông hết trong ngày và do bãi đỗ không đáp ứng được, một số xe hàng này còn tồn sẽ được thông quan vào sáng sớm ngày hôm sau.

Hằng ngày để tạo điều kiệu xuất khẩu hàng hóa, các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng… đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn ưu tiên thông quan các mặt hàng nông sản dễ hỏng xuất khẩu trước và mỗi xe hàng chỉ làm thủ tục khoảng năm phút. Vì vậy, vào những ngày đầu năm 2019 không có hiện tượng hàng hóa nông sản ùn ứ cục bộ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Vi Công Tường cho biết, từ tháng 5-2018, phía Trung Quốc thực hiện việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nên một số mặt hàng nông sản xuất khẩu đã và đang gặp khó khăn trong việc đăng ký các thủ tục xuất khẩu. Mặt khác hiện nay, nhiều địa phương bên Trung Quốc đang chuẩn bị bước vào thu hoạch dưa hấu, nên các chủ hàng cũng cần cẩn trọng khi đưa mặt hàng này xuất khẩu qua biên giới.

HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/39197102-hon-5-000-tan-nong-san-duoc-xuat-qua-cua-khau-lang-son-moi-ngay.html