Hơn 5.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận lớn ở Siberia

Cuộc tập trận tổng hợp sẵn sàng chiến đấu với sự tham gia của 5.000 binh sĩ thuộc Quân khu Trung tâm của Nga đã bắt đầu tại các bãi tập ở Siberia.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, hơn 5.000 nhân viên của một đội hình vũ khí tổng hợp của Quân khu Trung tâm đang tham gia các cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu tổng hợp đang diễn ra trên các bãi tập ở các Khu vực Novosibirsk, Kemerovo và Altai, và Cộng hòa Tyva.

Trong quá trình diễn tập, các binh sĩ sẽ tiến hành hành quân bằng khí tài quân sự của họ đến các khu vực được chỉ định, vượt qua địa hình bị ô nhiễm, thực hành các biện pháp chống lại các đội trinh sát và lật đổ của kẻ thù, cũng như chống lại các vũ khí tấn công đường không, tuyên bố cho biết.

Quân đội sẽ đặc biệt chú ý đến khả năng tương tác của các đơn vị trong một tình huống thay đổi liên tục. Họ cũng sẽ thực hành tổ chức liên lạc giữa một sở chỉ huy và các nhà điều hành khác dưới sự gây nhiễu của đối phương, văn phòng báo chí cho biết.

Cuộc tập trận ở Siberia ngoài sự tham gia của hơn 5.000 quân, còn sử dụng 500 hạng mục khí tài quân sự.

Quân khu trung tâm là quân khu lớn nhất ở Nga. Nó dựa trên lãnh thổ của các quận liên bang tích hợp Volga, Urals và Siberia, và 29 khu vực của Nga.

Về mặt cấu trúc, Quân khu Trung tâm cũng bao gồm một số cơ sở ở nước ngoài: căn cứ quân sự số 201 ở Tajikistan, căn cứ quân sự tổng hợp Kant ở Kyrgyzstan, và các đơn vị đóng quân trên lãnh thổ Kazakhstan.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hon-5000-quan-nhan-tham-gia-cuoc-tap-tran-lon-o-siberia-2elPfxm7R.html