Hơn 5.000 ô tô nhập khẩu, tháng 7 lập kỷ lục về số lượng

Dù chưa kết thúc tháng nhưng đến thời điểm này với 5.000 ô tô nguyên chiếc được đăng ký nhập khẩu, tháng 7 đã lập kỷ lục về số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tính từ đầu năm 2018 đến nay.

Diễn biến cụ thể số lượng, kim ngạch nhập khẩu ô tô từ đầu năm 2018 đến nay. Biểu đồ: T.Bình.

Liên tiếp 3 tuần đầu tháng 7, số lượng ô tô nhập khẩu luôn đạt từ 1.000 xe/tuần trở lên. Trong đó, tuần đầu tiên (29/6-5/7) cả nước nhập 2.070 chiếc với tổng trị giá đạt 33,5 triệu USD. Tuần tiếp đó (6-12/7) cả nước nhập 1.011 chiếc, với tổng trị giá đạt 26,9 triệu USD. Tuần mới đây nhất (13-19/7) có t 2.040 chiếc, tổng trị giá kim ngạch 39,9 triệu USD.

Như vậy, chỉ 3 tuần đầu tháng 7, số lượng ô tô nhập khẩu đã lên đến 5.121 xe, với tổng trị giá kim ngạch đạt trên 100 triệu USD. Đây là số lượng ô tô nguyên chiếc nhập về nhất tính theo tháng kể từ đầu năm 2018 đến nay. Và tháng 7 cũng là lần đầu tiên kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt con số 100 triệu USD.

Theo quan sát của phóng viên, từ đầu năm đến hết tháng 6, chưa tháng nào lượng ô tô nhập khẩu chạm đến con số 4.000 xe/tháng. Trong đó, riêng tháng 1 và tháng 2 số lượng nhập khẩu chỉ vài trăm xe/tháng. Trong khi tháng nhập nhiều nhất là tháng 3 cũng chỉ đạt 3.676 xe.

Thậm chí số lượng ô tô nhập khẩu của 3 tuần đầu tháng 7 còn cao gấp đến 23 lần so với tháng 2- tháng có số lượng ít nhất.

Dù có số lượng ít nhất, nhưng mức giá nhập khẩu bình quân (chưa tính thuế) của tháng 1 và tháng 2 lại cao nhất với lần lượt là 63.529 USD/xe và 61.712 USD xe. Trong khi các tháng còn lại mức giá chỉ dao động ở mức xấp xỉ 20.000 USD xe (tháng 7 thấp nhất là 19.586 USD/xe) đến gần 30.000 USD/xe (tháng 5 cao nhất là 29.327 USD/xe).

Thêm một diễn biến đáng chú ý là ngoài ô tô nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan, bước vào tháng 7, ô tô nguyên chiếc xuất xứ từ Indonesia bắt đầu được nhập nhiều trở lại với hàng trăm xe mỗi tuần.

2 khu vực cửa khẩu nhập ô tô nguyên chiếc chủ yếu của nước ta từ đầu năm đến nay là khu vực cảng Hải Phòng và khu vực cảng TP.HCM, các khu cảng trước có nhiều ô tô nhập khẩu nhưng những tháng qua đang trầm lắng là cảng Đà Nẵng và khu vực cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với những diễn biến trong 3 tuần đầu tháng 7, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng trong nước đang kỳ vọng vào sự sôi động trở lại của hoạt động nhập khẩu ô tô sau khoảng 6 tháng đầu năm trầm lắng.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hon-5-000-o-to-nhap-khau-thang-7-lap-ky-luc-ve-so-luong.aspx