Hơn 5.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới

Sáng 7/4, tại khu vực Hồ Gươm hơn 5.000 người đã tham gia vào đi bộ để hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới. Cùng với đó, người dân tham gia sàng lọc được tư vấn, chụp X - quang phổi miễn phí, xét nghiệm tiểu đường, đo phân tích huyết áp và khám sàng lọc ung thư...

Sự kiện ''Đi bộ 10.000 bước chân'' nhằm hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam và Ngày Sức khỏe thế giới do Bộ Y tế, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức Y tế thế giới phối hợp với các đơn vị liên quan, giao Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức.

Chương trình thu hút sự tham gia của các đại biểu như Trưởng Ban dân vận T.Ư Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều đại biểu khác.

Bên cạnh đó còn có sự hưởng ứng và tham gia của hơn 5.000 người trong buổi sáng 7/4.

Được biết, ngày Sức khỏe Thế giới năm 2019 được Tổ chức Y tế thế giới phát động với chủ đề Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu tất cả người dân và cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiệu quả,

Tại Việt Nam, Chương trình Ngày sức khỏe thế giới năm 2019 được tổ chức nhằm hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam, tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, huy động sự chủ động tham gia của mỗi người dân, vận động nguồn lực xã hội nhằm triển khai sâu rộng, đồng bộ các hoạt động nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam.

Chương trình ''Đi bộ 10.000 bước chân'' cũng thu hút các hoa hậu, á hậu đến tham dự.

Trước đó, các đại biểu tham dự chương trình cũng đã hưởng ứng tập thể dục 3 phút giữa giờ do Bộ Y tế phát động.

Nhiều bạn trẻ háo hức tham gia chương trình ''Đi bộ 10.000 bước chân''.

10.000 bước chân mỗi ngày - thay đổi cuộc sống.

Ngọc Tú - Lại Tấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hon-5000-nguoi-di-bo-huong-ung-ngay-suc-khoe-the-gioi-340276.html