Hơn 5.000 đầu sách trưng bày tại Ngày sách Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Ngày 20/4, tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2018.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cắt băng khai mạc Ngày sách Việt Nam 21/4 lần thứ 5 tại tỉnh Quảng Nam năm 2018.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, chia sẻ: Những thập niên năm qua, văn hóa đọc luôn được duy trì và phát triển trong cả nước nói chung, Quảng Nam nói riêng thông qua việc đầu tư hệ thống thư viện rộng khắp trên địa bàn.

Hằng năm, đầu tư hàng trăm tủ sách pháp luật ở cơ sở; đầu tư phát triển các phòng đọc sách tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã, đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích phát triển các tủ sách gia đình, dòng tộc ...

Tuy nhiên, một thực tế rất đáng lo ngại là “văn hóa đọc” của nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng đang đứng trước nguy cơ mai một, bởi lẽ hiện nay có một thực tế ai cũng thấy rất rõ là thói quen đọc của mọi người đang giảm dần bởi sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút và đầy hấp dẫn.

Ông Phạm Hồng Quảng nhấn mạnh: Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức của cộng đồng, của người dân về ý nghĩa của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng đối với việc phát triển tư duy rèn luyện nhân cách con người...

Ngày sách Việt Nam 21/4 lần thứ 5 tại tỉnh Quảng Nam năm 2018 trưng bày hơn 5.000 đầu sách giới thiệu sách với các chủ đề: “Bác Hồ và biển đảo”, “Núi Thành – Theo dòng thời gian”, “Thắp sáng ước mơ”, với các mô hình: Lăng Bác Hồ, hình trái tim, bản đồ hình chữ S, Hoàng Sa – Trường Sa,...

Cùng với nhiều hoạt động như: Triển lãm sách, xuất bản phẩm của tỉnh Quảng Nam; Tổ chức tọa đàm về sách, Tổ chức Hội thi Kể chuyện theo sách năm 2018 khối Tiểu học huyện Núi Thành, Hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách năm 2018 của khối THCS huyện Núi Thành, quyên góp sách tặng thư viện, …

Đại Khải

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hon-5000-dau-sach-trung-bay-tai-ngay-sach-viet-nam-tinh-quang-nam-3924419-c.html