Hơn 48 giờ truy bắt đối tượng dùng dao cướp tài sản

Tối 27-11-2019, chị T.T.L (1989, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) ngồi tại quán cắt tóc, gội đầu massage của mình tại đường Nguyễn Bằng (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì có một thanh niên đi vào quán yêu cầu gội đầu. Thế nhưng, khi vừa vào phòng gội đầu, thanh niên này đã dùng dao uy hiếp, trói chị L. lại và yêu cầu nạn nhân phải chỉ chỗ để tài sản. Sau khi chiếm đoạt được 1 ĐTDĐ và 600 ngàn đồng của chị L, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Người bị hại kể lại việc bị khống chế, cướp.

Người bị hại kể lại việc bị khống chế, cướp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, lãnh đạo CAQ Sơn Trà đã chỉ đạo Đội CSHS CAQ Sơn Trà phối hợp với CAP Thọ Quang khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét đối tượng. Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” để điều tra.

Qua nghiên cứu các thông tin, tài liệu thu thập được, cơ quan CA xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động tinh vi, manh động, liều lĩnh, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn và gây hoang mang lo lắng cho nhân dân. CAQ Sơn Trà đã thành lập Chuyên án VX-168TQ, giao Đội CSHS làm chủ công, huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp tiến hành đấu tranh chuyên án.

Đội CSHS đã phối hợp các đội nghiệp vụ CAQ Sơn Trà và CA 7 phường trên địa bàn Q. Sơn Trà chia thành nhiều tổ công tác tiến hành rà soát, truy tìm đối tượng theo đặc điểm nhân dạng do người bị hại và nhân chứng cung cấp, hình ảnh trích xuất từ camera... Sau 24 giờ truy xét, lực lượng CSHS CAQ Sơn Trà đã đưa vào “tầm ngắm” đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Phạm Văn Hùng (1990, trú xã Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Hùng đã từng đi tù về các tội “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm” ở Quảng Bình, hiện đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú nhất định. Tuy nhiên, sau khi rà soát các khu vực mà trước đó đối tượng Hùng thường lưu trú tại Đà Nẵng, các trinh sát không tìm thấy dấu vết hắn. Nhận định có khả năng đối tượng đã về quê ở Quảng Bình nên Ban chuyên án đã chỉ đạo Đội CSHS phân công một tổ trinh sát nhanh chóng lên đường ra Quảng Bình, phối hợp với CA địa phương để xác minh các thông tin liên quan đến đối tượng Phạm Văn Hùng.

Nhà của đối tượng ở vùng rừng núi, điều kiện thời tiết mưa lạnh, đường vào nhà là con đường độc đạo, xung quanh toàn núi rừng, tổ công tác tiếp tục phối hợp với CAH Tuyên Hóa kiên trì mật phục, theo dõi, giám sát suốt đêm 29-11, đến 6 giờ sáng ngày 30-11-2019 thì bất ngờ ập vào nhà trước sự ngỡ ngàng của đối tượng và người nhà y.

Trên đường đưa đối tượng đến CAH Tuyên Hóa, Phạm Văn Hùng cương quyết không hợp tác, có những hành động như: đập đầu vào tường, cắn lưỡi đòi tự vẫn... khiến các trinh sát rất vất vả để thuyết phục, ngăn chặn những hành động tiêu cực của Hùng. Qua đấu tranh, ban đầu đối tượng một mực kêu oan nhưng trước những chứng cứ, tài liệu cơ quan CA thu thập được, Phạm Văn Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của đối tượng, chiều ngày 27-11, Hùng nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên đã chuẩn bị 1 con dao giấu trong người rồi đi bộ rảo quanh các khu dân cư thuộc P. Thọ Quang. Đến 18 giờ 40 cùng ngày, khi đi ngang qua quán cắt tóc của chị T.T.L tại đường Phạm Bằng (P. Thọ Quang), phát hiện chị L. ở quán có một mình nên Hùng đi vào giả vờ hỏi giá gội đầu, massage.

Sau khi thỏa thuận giá cả, chị L. đưa Hùng vào phòng phía trong để gội đầu thì Hùng rút dao kê vào cổ chị L. đe dọa: “Mày có bao nhiêu tiền thì đưa cho tao, tao không giết. Tao cùng đường rồi, giờ mà mày la lên là tao đâm chết...”. Do quá sợ hãi, chị L. không dám phản kháng gì. Để khống chế chị L, Hùng lấy một cuộn dây thép (có sẵn trong phòng gội đầu) cột hai tay chị L. và treo lên giá treo đồ trong phòng, sau đó lục tìm tài sản. Hùng lấy được 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A30 màu xanh và 600 ngàn đồng của chị L, sau đó đem điện thoại đến bán cho một tiệm cầm đồ tại P. Thọ Quang được 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cướp được và tiền bán điện thoại, Hùng đã tiêu xài hết. Sáng 28-11, Hùng mang vứt con dao gây án xuống sông Hàn rồi bỏ trốn về quê tại H. Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Phạm Văn Hùng và cuộn dây đối tượng dùng trói nạn nhân.

Quá trình đấu tranh mở rộng án của CAQ Sơn Trà, đối tượng Phạm Văn Hùng còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ chiếm đoạt tài sản khác, lấy được 2 ĐTDĐ của 2 nhân viên tiệm cắt tóc tại đường Yết Kiêu (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) và 1 vụ chiếm đoạt tài sản của người quen đang sống tại Đà Nẵng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30-11-2019, cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hùng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Với quyết tâm truy bắt tội phạm, sau hơn 2 ngày đêm ròng rã truy xét đối tượng, có những đêm thức trắng, các CBCS CSHS CAQ Sơn Trà đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách về điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu để đưa đối tượng về xử lý. Việc khám phá vụ án đã ghi thêm một chiến công, một dấu ấn đẹp của lực lượng CAQ Sơn Trà trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216857_hon-48-gio-truy-bat-doi-tuong-dung-dao-cuop-tai-sa.aspx