Hơn 48,5 triệu người trên thế giới mắc Covid-19

Theo trang thống kê worldometers, đến tối 5-11, thế giới ghi nhận hơn 48.514.900 ca mắc Covid-19, trong đó 1.232.203 người chết. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 34.758.498 người. Thống kê của Ðại học Johns Hopkins cho biết, Mỹ ghi nhận hơn 99.000 ca mắc trong 24 giờ và là con số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Một cơ sở điều trị người bệnh Covid-19 tại Pháp. Ảnh TELETRADER.COM

Một cơ sở điều trị người bệnh Covid-19 tại Pháp. Ảnh TELETRADER.COM

Theo trang thống kê worldometers, đến tối 5-11, thế giới ghi nhận hơn 48.514.900 ca mắc Covid-19, trong đó 1.232.203 người chết. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 34.758.498 người. Thống kê của Ðại học Johns Hopkins cho biết, Mỹ ghi nhận hơn 99.000 ca mắc trong 24 giờ và là con số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

* Các chính phủ ở châu Âu nỗ lực ngăn chặn làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Thủ tướng Anh thông báo lệnh phong tỏa toàn khu vực Inh-lân. Chính quyền thủ đô Pa-ri của Pháp siết chặt các biện pháp phòng dịch. CH Síp lên kế hoạch áp đặt giới nghiêm ban đêm. Nhà chức trách Hy Lạp áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn ở cấp vùng. Tại Ba Lan, các cửa hàng tại trung tâm mua sắm sẽ phải đóng cửa nhằm kiềm chế dịch bệnh.

* Bộ Y tế Áo cho biết, ngày 4-11, lần đầu nước này có số ca nhiễm mới theo ngày vượt 6.000 ca. Hung-ga-ri đứng trước nguy cơ các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh vào giữa tháng 12 tới, trong bối cảnh nước này có số ca nhiễm mới người chết theo ngày ở mức cao kỷ lục.

* Tại cuộc thảo luận trực tuyến, Thủ tướng CH Séc và Thủ hiến bang Bay-en của Ðức nhất trí duy trì mở cửa biên giới hai bên, ngay cả khi số ca mắc Covid-19 ở nước gia này tăng cao. Bang Bay-en đề nghị hỗ trợ chữa trị các bệnh nhân Séc mắc Covid-19.

* Ðan Mạch cho biết sẽ tiêu hủy hơn 15 triệu con chồn, sau khi phát hiện loài vật này mang biến thể của vi-rút gây Covid-19 và lây lan sang người.

* Tại Nga, tình hình dịch bệnh ở mức báo động, song chính phủ khẳng định vẫn trong tầm kiểm soát. Ngày 5-11, Nga ghi nhận thêm 19.404 ca mắc Covid-19.

* Tại châu Á, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mi-an-ma. Thái-lan tiếp tục đóng cửa khẩu biên giới với Mi-an-ma đến ngày 16-11 tới. In-đô-nê-xi-a xác nhận thêm 4.065 ca mắc. Ma-lai-xi-a có 1.032 ca mắc mới, chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng.

* Bộ Y tế Cam-pu-chia thông báo đã tiến hành xét nghiệm 628 trường hợp tiếp xúc Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hung-ga-ri mắc Covid-19 sau chuyến thăm Cam-pu-chia. Tất cả các quan chức Cam-pu-chia đều có kết quả âm tính với Covid-19.

* Chính phủ Ô-xtrây-li-a ký thêm hai thỏa thuận nhằm bảo đảm quyền tiếp cận sớm với các loại vắc-xin phòng Covid-19 vào đầu năm tới. Theo đó, Ô-xtrây-li-a sẽ nhận được 40 triệu liều vắc-xin do Công ty công nghệ sinh học Novavax phát triển và 10 triệu liều vắc-xin do Pfizer và BioNTech sản xuất.

* Tại khu vực Trung Ðông - châu Phi, I-ran chịu ảnh hưởng nặng nhất và có thêm 8.452 ca mắc. Ma-rốc ghi nhận thêm 5.745 ca, mức tăng một ngày cao nhất, nâng tổng số ca mắc lên 235.310 ca...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hon-48-5-trieu-nguoi-tren-the-gioi-mac-covid-19-623397/