Hơn 460.000 xe Ford bị triệu hồi do lỗi camera chiếu hậu

Đã có hơn 460.000 chiếc xe thương hiệu Ford trên toàn cầu đã bị triệu hồi để khắc phục lỗi gặp phải ở camera chiếu hậu.

Lincoln Aviator sản xuất từ 2020-2023 bị triệu hồi để khắc phục lỗi.

Lincoln Aviator sản xuất từ 2020-2023 bị triệu hồi để khắc phục lỗi.

Theo đó, hãng Ford Motor Co thông báo triệu hồi 462.000 xe trên toàn cầu để khắc phục lỗi hình ảnh camera chiếu hậu không hiển thị.

Cụ thể, các dòng xe nằm trong đợt triệu hồi toàn cầu này gồm Explorer và Lincoln Aviator sản xuất khoảng từ năm 2020 đến 2023, Lincoln Corsair sản xuất từ năm 2020 đến 2022.

Ford cho biết hãng đã nhận được 17 báo cáo tai nạn nhỏ liên quan đến vấn đề hình ảnh camera chiếu hậu không hiển thị. Bên cạnh đó cũng phát đi thông báo rằng chủ sở hữu có thể mang xe đến các đại lý cập nhật miễn phí phần mềm mô-đun xử lý hình ảnh.

Trước đó, những chiếc SUV Edge trong giai đoạn từ năm 2021-2022 cũng gặp phải vấn đề về hình ảnh “méo, đen trắng hoặc đổi màu”. Ford Broncos 2021-2022 cũng gặp sự cố camera chiếu hậu vẫn sáng ngay cả sau khi xe đã về số tiến.

Hồi năm 2022, Ford cũng đã thu hồi 330.000 chiếc Mustang vì camera bị lỗi, cũng như 277.000 xe tải Super Duty do camera chiếu hậu bị mờ.

Hoàng Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hon-460000-xe-ford-bi-trieu-hoi-do-loi-camera-chieu-hau-321082.html