Hơn 450 cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng nay (23/5), tại Hà Nội, Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018. Ngày hội hiến máu đã thu hút được hơn 450 cán bộ, công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ) thuộc Công đoàn viên chức Thành phố đăng ký tham gia hiến máu.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí Thư đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội: Hiến máu cứu người là hành động cao quý, là sự sẻ chia sinh mạng và yêu thương. Với sự cảm thông và chia sẻ của những trái tim nhân ái, tình cảm và trách nhiệm cao với cộng đồng, phong trào hiến máu Thủ đô đã đóng góp một phần quan trọng vào việc cứu sống và điều trị cho người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí Thư đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phát biểu tại Ngày hội hiến máu.

Trong thời gian qua, đối tượng người tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, chứ không chỉ dừng lại ở độ tuổi thanh niên, sinh viên. Nhận thức của cán bộ, CCVCLĐ đang ngày càng được nâng cao rõ rệt. Nhiều cá nhân trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần đã được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội biểu dương, tôn vinh.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng và vận động được hàng trăm lượt người hiến máu, nên đã giải quyết được vấn đề khan hiếm máu, nâng cao được ý thức của người dân trong vấn đề hiến máu nhân đạo. Đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái và truyền thống cao đẹp của người Việt Nam.

Nhằm phát huy những truyền thống đã đạt được trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Phó Bí Thư đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đề nghị cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Ban thường vụ Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động tham gia hiến máu; đồng thời, tham mưu tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện tạo sức lan tỏa sâu rộng tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn thuộc Khối cơ quan Thành phố.

Theo TS.BS Trần Ngọc Quế, Phó giám đốc Trung tâm máu quốc gia: Qua 4 năm tổ chức phong trào hiến máu nhân đạo, mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu máu trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Trong khi, đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện chủ yếu là đối tượng học sinh, sinh viên. Bởi vậy, vẫn xảy ra tình trạng thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè. Hiện tại, lại đang bắt đầu chu kỳ thiếu máu của dịp hè. Chính vì vậy hoạt động hiến máu tình nguyện của Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội đúng thời điểm này là rất ý nghĩa.

Được biết, một ngày Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phải lấy 1000 đơn vị máu. Tuy nhiên, kế hoạch hiện tại trong tháng 5 mới có 28.000 đơn vị và sáng tháng 6 lượng máu hiến còn thấp hơn…Chính vì vậy sau hoạt động của Công đoàn viên chức Thành phố, thì lãnh đạo Trung tâm máu Quốc gia mong muốn các cơ quan thuộc Đảng ủy khối Thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trong dịp hè để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và chữa bệnh cho nhân dân.

Khi đến hiến máu, chị Nguyễn Mai Trang còn được các bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Tham gia ngày hội hiến máu, chị Nguyễn Mai Trang, hiện đang công tác tại Bào hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết: “Tôi không hề cảm thấy sợ hãi khi tham gia hiến máu. Bởi lẽ, với phụ nữ chúng tôi, trải qua sinh nở còn phải chịu những cơn đau đớn gấp nhiều lần, nên việc hiến máu là rất bình thường”.

Chị Trang cũng chia sẻ thêm: Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, nên tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia hiến máu. Không nhất thiết là cứ mỗi năm một lần, mà nếu có điều kiện và đủ sức khỏe thì mọi người nên tham gia hiến máu thường xuyên vì vừa tốt cho sức khỏe lại có thể cứu giúp được nhiều người bệnh.

Phát biểu tại Ngày hội hiến máu, ông Đặng Văn Hải, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Thành Phố Hà Nội cho biết: Năm nay là năm thứ 2, Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, nên nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các đồng chí công chức, viên chức lao động, đoàn viên công đoàn. Ngày hôm nay có hơn 450 đồng chí cán bộ, CCVCLĐ đăng ký tham gia hiến máu.

Cũng theo Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố, ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2018 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tháng nhân đạo do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động và cũng là một trong những hoạt động hướng tới ngày quốc tế người hiến máu 14/6.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi lại tại Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2018:

Có hơn 450 đồng chí cán bộ, CCVCLĐ đăng ký tham gia hiến máu.

Những phiếu viết tay đăng ký hiến máu tình nguyện.

Ngay từ đầu giờ sáng, đã có rất đông cán bộ, CCVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Dương Cao Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội là những người đầu tiên tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Nhân viên y tế rất cẩn trọng trong việc lấy ven cho người hiến máu.

Theo anh Phạm Việt Hà, bác sĩ hiện đang công tác tại Phòng khám của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội: Việc hiến máu không hề có hại cho sức khỏe, bởi vậy năm nào Công đoàn viên chức Thành phố tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tôi đều tham gia.

Đối với những người hiến máu tình nguyện sẽ được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm máu (hoàn toàn bí mật): nhóm máu, HIV, virut viêm gan B, virut viêm gan C, giang mai, sốt rét. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh này thì sẽ được bác sĩ mời đến để tư vấn sức khỏe.

Chị Đinh Đức Hạnh, công tác tại Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết: "Đây là lần thứ 2 tôi tham gia hiến máu. Hiến máu không đau cũng không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ".

Chụp ảnh lưu niệm cho đồng nghiệp sau khi vừa tham gia hiến máu.

Máu sau khi được hiến tặng sẽ được chuyển tới khoa Điều chế các thành phần máu để được xử lý.

Chăm sóc sau hiến máu.

Trao giấy chứng nhận cho những thành viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Bài và ảnh: Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hon-450-can-bo-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-73793.html