Hơn 42 triệu người Mỹ 'ùn ùn' đi bỏ phiếu sớm

Hơn 42 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, trong bối cảnh lo ngại về đại dịch Covid-19.

Theo Giáo sư Michael McDonald, người đứng đầu dự án chuyên phân tích dữ liệu bầu cử tại đại học Florida, tính tới ngày 21/10 (giờ địa phương) có hơn 42 triệu công dân Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Hơn 42 triệu người Mỹ ‘ùn ùn’ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống. (Ảnh: TASS)

Hơn 42 triệu người Mỹ ‘ùn ùn’ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống. (Ảnh: TASS)

Cũng theo Giáo sư McDonald ước tính có tới 150 triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong năm nay, điều chưa có tiền lệ kể từ năm 1908. Giáo sư McDonald cho biết, có khoảng 70 triệu phiếu bầu sẽ được chuyển tới các cử tri trước ngày 3/11.

Cụ thể, ông McDonald cho hay, có tổng cộng 42,1 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu, trong đó khoảng 12 triệu người đưa ra lựa chọn trực tiếp. Tại bang Texas (5,3 triệu người) là bang nhiều phiếu bầu nhất, tiếp theo là bang California (4,5 triệu người) và bang Florida (3,6 triệu người).

Theo RIA, hiện tại tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong các cuộc bầu cử đã vượt quá 30% tổng số cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trước đó, thành viên Ủy ban Bầu cử Liên bang Ellen Weintraub cho biết, tổng chi phí cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã vượt quá số tiền 6,5 tỉ USD được chi cho sự kiện này năm 2016.

Theo dự báo của một trung tâm nghiên cứu chính trị Mỹ, tổng số tiền chi cho các cuộc bầu cử liên bang vào cuối năm nay có thể lên tới gần 11 tỉ USD.

Được biết, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã huy động được nửa tỉ USD cho tới cuối tháng 8 trong khi Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa và các ủy ban gây quỹ khác huy động thêm được hàng trăm triệu USD.

Trong khi đó, chiến dịch của ông Biden và Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ cũng huy động được 383 triệu USD riêng trong tháng 9 trong khi con số này trong tháng 8 là 364 triệu USD.

Theo các báo cáo, 10 tiểu bang có các cuộc bầu cử vào ghế Thượng nghị sỹ bang tốn kém nhất bao gồm North Carolina, Iowa, Arizona, Montana, Maine, South Carolina và Georgia.

Trong một diễn biến liên quan, theo truyền thông Mỹ, Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ đã chọn ra 6 chủ đề cho cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ.

Các chủ đề cho cuộc tranh luận diễn ra vào tối 22/10 tại bang Tennessee bao gồm ứng phó với dịch Covid-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và sự lãnh đạo. Cuộc tranh luận tổng thống thứ 2 trước đó đã bị hủy do ông Donald Trump từ chối tham gia theo hình thức trực tuyến.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hon-42-trieu-nguoi-my-un-un-di-bo-phieu-som-267544.html