Hơn 41% thí sinh thi đậu công chức sau chấm phúc khảo

Ngày 25-2, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng khẳng định, không có tiêu cực, chạy điểm trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Lâm Đồng sau loạt chấm phúc khảo 51 bài thi.

Cụ thể, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Lâm Đồng (diễn ra vào ngày 23-11-2018), toàn tỉnh Lâm Đồng tuyển 255 chỉ tiêu vào làm việc tại các sở và tương đương là 129 người, số còn lại làm việc tại các huyện và thành phố với sự tham gia của 877 thí sinh.

Toàn bộ nội dung thi gồm thi 4 môn, trong đó có 2 môn trắc nghiệm trên máy tính, 2 môn tự luận, mỗi môn thi phải có điểm tối thiểu 50/100 mới đủ điều kiện xét đậu hay trượt. Kết quả do Hội đồng thi công bố có 168 thí sinh đủ điểm đậu.

Phần lớn bài thi đều tăng điểm số đáng kể sau khi chấm phúc khảo qua đó có 17 thí sinh từ trượt thành đậu trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phần lớn bài thi đều tăng điểm số đáng kể sau khi chấm phúc khảo qua đó có 17 thí sinh từ trượt thành đậu trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau đó, 41 thí sinh (trong đó có 30 thí sinh không đủ điểm tối thiểu là 50,00 điểm/bài thi) đã có đơn xin phúc khảo điểm bài thi viết của một hoặc hai môn với tổng cộng 51 bài thi.

Kết quả, có 17 thí sinh tham gia phúc khảo đã đủ điểm đậu (chiếm 41,4%), nhiều bài thi sau chấm phúc khảo cũng tăng cao so với lần chấm thi đầu tiên như thí sinh Trần Văn Ph. (đăng ký dự thi Sở Công thương Lâm Đồng, điểm thi viết môn kiến thức chung là 30,75, sau khi phúc khảo tăng lên 50,00; thí sinh Hoàng Thị Th. (đăng ký thi UBND huyện Đức Trọng), điểm thi viết môn chuyên ngành là 38,25, sau khi phúc khảo tăng lên 50,22 điểm; thí sinh Lê Thị Ngọc O. (đăng ký dự thi UBND huyện Lạc Dương) đạt 40,75 điểm môn thi viết kiến thức chung, sau khi phúc khảo thí sinh này được 50,63…

Ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở dĩ có sự xáo trộn về điểm số và 17 thí sinh đậu sau khi chấm phúc khảo là các bài thi chấm lần 2 đều là môn tự luận, trong đó có một phần đề thi mở nên trong quá trình chấm, người chấm trước và chấm sau có sự “chênh” về điểm số. Phần lớn thí sinh đăng ký phúc khảo không phải “chọi” với thí sinh khác nên không có tình trạng chạy điểm.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-41-thi-sinh-thi-dau-cong-chuc-sau-cham-phuc-khao-577713.html