Hơn 400 thí sinh bỏ môn thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội

Ngay trong buổi thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2020, có 446 thí sinh vắng mặt, 3 thí sinh vi phạm quy chế.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 là 88.901.

Tuy nhiên, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 17/7, tổng số thí sinh đến dự thi là 88.526 em.

Có 446 em vắng trong buổi thi đầu tiên, có 3 thí sinh vi phạm quy chế.

Như vậy, các thí sinh này đã từ bỏ cuộc đua vào lớp 10 THPT công lập năm nay.

Bởi theo quy định của Sở GD-ĐT, các trường sẽ chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đáp ứng đủ ba điều kiện: Làm đủ số bài thi quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo quy chế thi, thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi buổi đó.

Theo thống kê, gần 89.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng

Theo thống kê, gần 89.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng

Chiều nay 17/7, các thí sinh sẽ bước vào bài thi môn Ngoại ngữ. Sáng mai 18/7 dự thi môn Toán.

Năm học 2019-2020, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Trong đó, khoảng 62% số học sinh tuyển vào các trường THPT công lập, 2,6% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập tự chủ, 20% vào trường THPT ngoài công lập, 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX và 7,9% số học sinh tham gia học nghề.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/hon-400-thi-sinh-bo-mon-ngu-van-vao-lop-10-o-ha-noi-nam-2020-658571.html