Hơn 400 nhà báo điều tra tham dự hội nghị Báo chí điều tra châu Á

Sáng 5/10, tại Seoul (Hàn Quốc) đã diễn ra buổi khai mạc hội nghị Báo chí điều tra châu Á (Asian Investigative Journalism Conference) lần thứ ba với sự góp mặt của hơn 400 nhà báo điều tra và dữ liệu từ khắp châu Á.

Buổi khai mạc hội nghị Báo chí điều tra châu Á

Được biết, hội nghị Báo chí điều tra châu Á năm nay mang chủ đề “Uncovering Asia” (tạm dịch: Khám phá châu Á) được thực hiện bởi Mạng lưới báo chí điều tra quốc tế, Trung tâm báo chí điều tra Hàn Quốc và Quỹ KAS (Đức). Đây là năm thứ 3 hội nghị được tổ chức, sau các năm 2014 (Philippines) và 2016 (Nepal).

Hội nghị báo chí điều tra châu Á năm nay có sự tham dự của 48 quốc gia, 127 diễn giả và hơn 60 phiên họp trong đó, Việt Nam có 3 nhà báo tham dự hội nghị này. Theo thông tin được biết thì hội nghị sẽ kéo dài từ 5 – 7/10/2018.

Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ với các nhà báo tham dự về các thách thức với báo chí điều tra, báo chí dữ liệu, những kĩ năng cần có của nhà báo làm điều tra. Đồng thời hiểu rõ được các xu hướng điều tra online, điều tra trên truyền hình, điện thoại di động hay các kĩ năng làm thông tin đồ họa, thông tin dữ liệu…

Phát biểu tại hội nghị bà Sheila Coronel, Trưởng khoa nghiên cứu, Đại học Báo chí Columbia (Mỹ) nhận định: “Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều nhà báo châu Á trong căn phòng này. Trở thành một nhà báo điều tra vừa thú vị nhưng cũng rất khó khăn”.

Có thể thấy, hội nghị đã mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn, là cơ hội để các nhà báo gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm của nhau, cùng vì mục tiêu phát triển của báo chí khu vực.

Thanh Tâm (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/hon-400-nha-bao-dieu-tra-tham-du-hoi-nghi-bao-chi-dieu-tra-chau-a/