Hơn 400 người thương vong sau trận động đất, sóng thần kinh hoàng ở Indonesia

Ít nhất 48 người thiệt mạng, 356 người bị thương sau trận động đất kết hợp sóng thần tại thành phố Palu thuộc đảo Sulawesi (Indonesia).

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Purwo Nugroho cho biết động đất và sóng thần đã làm ít nhất 48 người thiệt mạng, 356 người bị thương tại tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thương vong ghi nhận được tại Palu, thủ phủ của tỉnh Trung Sulawesi, trong khi các nạn nhân ở Donggala, trong đó có các khu vực duyên hải gần vờ biển Talisa, hiện vẫn chưa được thống kê.

Theo người phát ngôn, hầu hết những người thiệt mạng và bị thương đều do bị bị đè trong các đống đổ nát hoặc bị các tấm vật liệu, bê tông rơi trúng người.

Ông cũng cho biết trận sóng thần do động đất đã phá hủy nhiều tòa nhà và khu vực dân cư ở khu vực bờ biển và hiện chưa thể đánh giá hết thiệt hại. Nhiều khả năng số người chết và bị thương cũng như những thiệt hại gây ra do động đất và sóng thần sẽ còn tiếp tục tăng. Hiện lực lượng cứu hộ, cảnh sát, binh sĩ và tình nguyện viên đang tiếp tục sơ tán người dân và nạn nhân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại nhiều khu vực đã mất điện hoàn toàn.

Nhân viên y tế đang chăm sóc cho các nạn nhân của vụ động đất và sóng thần tại thành phố Palu - Ảnh: AFP.

Sau các trận động đất và dư chấn gây rung chuyển Palu và Donggala, trong đêm 28/9, hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi ẩn náu ở những vị trí cao như trên các ngọn đồi. Nhiều người đã ngủ ngay trên đường phố hoặc các khu vực đất trống và chưa có nguồn cung cấp lương thực. Các cửa hàng tạp hóa, thực phẩm, đồ tiêu dùng đều đã hết hàng.

Trước đó, trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi lúc 18h02 hôm qua (17h02 giờ Hà Nội), dẫn tới sóng thần cao 2 mét tàn phá nhiều khu vực ven biển của thành phố Palu và thị trấn Donggala.

Trận động đất 7,5 độ này còn mạnh hơn một loạt cơn địa chấn khiến hàng trăm người thiệt mạng tại đảo Lombok, Indonesia, hồi tháng 7 và tháng 8. Những người ở cách tâm chấn hàng trăm km vẫn cảm nhận được sự rung lắc. Ngoài ra, tâm chấn chỉ nằm ở độ sâu 10 km khiến sức tàn phá mạnh hơn. Trước và sau trận động đất gây sóng thần này còn có một loạt cơn địa chấn nhỏ hơn xảy ra, trong đó có trận mạnh tới 6,7 độ.

Với vị trí địa lý nằm ở khu vực nơi các mảng kiến tạo va chạm, Indonesia là một trong những quốc gia gặp nhiều thiên tai nhất trên thế giới với các vụ phun trào núi lửa và động đất xảy ra liên tục.

Thảm họa lớn nhất mà Indonesia từng phải hứng chịu đó là trận động đất cường độ 9,1 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển Sumatra năm 2004.

Trận động đất đó đã kích hoạt sóng thần giết chết 220.000 người trong toàn khu vực, trong đó có 168.000 người ở Indonesia.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hon-400-nguoi-thuong-vong-sau-tran-dong-dat-song-than-kinh-hoang-o-indonesia-a245847.html