Hơn 400 người thương vong sau động đất ở Hokkaido, Nhật Bản

Đã có khoảng hơn 400 người bị thương, 30 người thiệt mạng và 9 người mất tích sau trận động đất kinh hoàng kéo theo sạt lở nghiêm trọng ở Hokkaido, Nhật Bản.

Tờ Channel News Asia cho hay, đến sáng nay 8/9, đã có hơn 400 người thương vong do động đất, sạt lở. Có tới 30 người thiệt mạng, chủ yếu ở thị trấn Atsuma sau cơn địa chấn mạnh khiến ngọn đồi đổ sụp.

Trận động đất khiến hơn 400 người thương vong.

Các nhân viên đang tiếp tục tìm kiếm dưới đống đổ nát với hi vọng cứu sống các nạn nhân xấu số của thảm họa này.

Khoảng 40.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới vùng gặp nạn, cùng với đó là trợ giúp của chó nghiệp vụ, xe ủi đất và 75 trực thăng.

Trận động đất ngày 6/9 đã khiến toàn bộ 3 triệu dân trên đảo Hokkaido phải chịu mất điện do nhà máy nhiệt điện bị hư hại nặng.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Thủ tướng Shinzo Abe, mạng lưới cung cấp điện đang được khôi phục. Tại cuộc họp nội các, ông Abe cho hay Chính phủ đang huy động các quỹ khẩn cấp để phát nhu yếu phẩm và nhiên liệu cho các máy phát điện ở bệnh viện.

Có khoảng 16.000 người đã được sơ tán đến những nơi trú ẩn tạm thời.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hon-400-nguoi-thuong-vong-sau-dong-dat-o-hokkaido-nhat-ban-a398413.html