Hơn 400 kẻ khủng bố IS chạy trốn từ Iraq sang Syria

Một lãnh đạo cấp cao của Hashd al-Shaabi (lực lượng tình nguyện viên Iraq) cảnh báo rằng hàng trăm chiến binh Ả rập từ nhóm khủng bố IS đã trốn khỏi Iraq, chạy tới Syria.

Khủng bố IS từ Iraq tràn vào Syria. Ảnh minh họa: Getty

"Những thất bại lặp đi lặp lại của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sự khác biệt ngày càng tăng giữa các nhà lãnh đạo của nhóm và các cuộc chiến nội bộ giữa các chiến binh đã khiến các thành viên người Ả rập rời Iraq chạy đến Syria”, ông Jabbar al-Amouri của Hashd al-Shaabi nói với tờ Baghdad al-Youm hôm 8/10.

Ông cho biết thêm rằng, dựa trên thông tin tình báo, hơn 400 tay súng thành viên Ả rập của IS, hầu hết trong số này là người Ả rập, đã tới Syria nhưng vẫn còn là mối nguy hiểm với Iraq tại khu vực biên giới.

Hồi tháng 8, quân đội Mỹ bị cáo buộc nỗ lực đẩy lùi lực lượng tình nguyện Iraq khỏi phía Bắc và Tây Iraq để tái triển khai lực lượng khủng bố IS tại biên giới với Syria.

Tờ al-Malouma dẫn lời ông Tariq al-Asal, một trong những chỉ huy của Hashd al-Shaabi tại tỉnh Anbar cho hay, quân đội Mỹ đã bắt đầu đưa lực lượng của họ khỏi Anbar và các tỉnh khác ở phía Bắc của Iraq. Theo đó, Mỹ không hài lòng với sự hiện diện của Hashd al-Shaabi ở miền Bắc và Tây Iraq, đặc biệt là ở biên giới giáp Syria cùng Jordan.

Ngoài ra, al-Malouma tiết lộ rằng IS không thể trụ được trước quân đội Iraq sau khi chúng nếm trải những thất bại nặng nề tại Iraq và Syria trong những tháng gần đây.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Muraselon)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hon-400-ke-khung-bo-is-chay-tron-tu-iraq-sang-syria-a246992.html