Hơn 400 đầu báo tham gia Hội Báo Xuân Khánh Hòa

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 'Hội Báo xuân Mậu Tuất năm 2018' tại Thư viện tỉnh từ ngày 09/02/2018 (Tức 24 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến ngày 27/2/2018 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại Lễ trao thưởng Hội báo Xuân KH 2018

Ấn tượng về quy mô...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã đánh giá cao hiệu quả của Hội Báo Xuân Khánh Hòa năm 2018: "Đây là một nét đẹp văn hóa của giới báo chí Khánh Hòa nói riêng trong việc kết nối với báo chí trong cả nước. Đây cũng là diễn đàn, địa chỉ để người dân có điều kiện tiếp cận với những thông tin, thành tựu của Khánh Hòa một cách cụ thể và sâu sát nhất. Qua đó, chuyển tải những chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước đến người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả”.

Để tăng thêm tính hấp dẫn và đa dạng của Hội Báo Xuân, trong thời gian 18 ngày trưng bày, Thư viện tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thêm nhiều sự kiện về văn hóa, nghệ thuật nên đã thu hút được đông đảo độc giả đến thưởng lãm ấn phẩm báo Xuân. Điểm nhấn của Hội Báo Xuân Khánh Hòa năm nay là Ban Tổ chức đã thiết kế từ các đầu tạp chí để mô phỏng hình ảnh thành cổ Diên Khánh – một biểu tượng của vùng đất Khánh Hòa, đồng thời cũng là một trong những di tích lịch sử của nước Việt trên xứ sở trầm hương.

Năm 2018 này số lượng báo chí góp mặt với hơn 400 đầu báo và gần 4500 ấn phẩm gồm các bài viết, phóng sự, tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh, tư liệu lịch sử về tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các tài liệu truyên truyền chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” qua đó thu hút, tạo ấn tượng và quảng bá mạnh mẽ về các hoạt động báo chí và những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực của cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

...và sức lan tỏa

Để các ấn phẩm báo Xuân đến với vùng sâu, vùng xa, nơi hải đảo, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã vận động xã hội hóa các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa, cùng các doanh nghiệp ủng hộ mua báo để trưng bày và tặng quân và dân huyện Trường Sa.

Có thể nói, Hội Báo Xuân Khánh Hòa ngày càng mở rộng tầm quy mô theo thời gian. Từ chỗ ban đầu chỉ có vài chục đầu báo, đến nay đã có hàng trăm đầu báo và hàng ngàn ấn phẩm, tạp chí, đặc san tài liệu tuyên truyền của các tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham gia.

Năm nay, Tạp chí Người làm báo Việt Nam tặng 750 ấn phẩm, Báo Nhân dân 750 ấn phẩm, Báo Khánh Hòa với 650 ấn phẩm, Báo Người Lao động: 50 ấn phẩm, Báo Lao động: 50 ấn phẩm và nhiều những ấn phẩm của một số báo khác… Tiêu biểu là Công ty Yến sào Khánh Hòa rất nhiều năm và với số lượng lớn đã ủng hộ món quà tinh thần Xuân mới đến bộ đội Trường Sa.

Chủ tịch Hội nhà báo Khánh Hòa Đoàn Minh Long tổng kết Hội báo Xuân Khánh Hòa

Nhà báo Đoàn Minh Long- Ủy viên BCH Hội Nhà báo VN, Chủ tịch Hội nhà báo Khánh Hòa phấn khởi chia sẻ ” Sự thành công của Hội báo Xuân Khánh Hòa hàng năm là minh chứng cho tinh thần và trách nhiệm làm việc của Ban tổ chức; sự dấn thân, đam mê của các nhà báo qua tác phẩm của mình.

Đây là món quà tinh thần vô giá của giới báo chí tri ân các thế hệ cán bộ, người dân Khánh Hòa đã sống, cống hiến và hy sinh vì một Khánh Hòa anh hùng trong quá khứ và phát triển phía tương lai”

Được biết, ngoài việc trưng bày Hội báo Xuân tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức cũng đã gửi tặng các ấn phẩm báo chí và triển khai phối hợp tổ chức trưng bày Hội Báo Xuân các điểm Thư viện, Trung tâm văn hóa tại các thành phố, thị xã, huyện trong toàn tỉnh trước ngày khai mạc Hội Báo Xuân.

Theo kế hoạch, toàn bộ các ấn phẩm báo chí sẽ được ủng hộ cho Trung tâm Văn hóa, các thư viện trên toàn tỉnh; Bộ đội biên phòng; phần lớn gửi biếu quân và dân huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất.

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao giải thưởng cho 10 tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tại buổi lễ bế mạc chiều 27/2, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 tác giả có tác phẩm xuất sắc đăng tải trên các ấn phẩm báo Xuân 2018 ở nhiều chuyên đề và thể loại viết về Khánh Hòa thông qua đánh giá và thẩm định của Ban Tổ chức. Đây là sự ghi nhận những cống hiến của các phóng viên, nhà báo của báo chí nói riêng và góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa nói chung.

Nhà báo Thanh Bình - Trưởng Cơ quan đại diện Tạp chí Người Làm Báo - Khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên 4 năm liền được khen thưởng vì có tác phẩm xuất sắc tại Hội báo Xuân Khánh Hòa.

Khánh Chi

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/hoi-bao-xuan-khanh-hoa-an-tuong-va-co-suc-lan-toa-n8647.html