Hơn 400 cảnh sát, lính cứu hỏa ở Myanmar vượt biên sang Ấn Độ

Ngày 15/3, cảnh sát Ấn Độ cho biết hơn 400 người dân Myanmar, gồm nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa, đã vượt biên sang Ấn Độ trong bối cảnh đất nước đang hỗn loạn vì đảo chính.

Những cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ ngồi trong một nơi trú ẩn tạm thời ở bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ, vào ngày 13/3/2021. Ảnh: AP.

Những cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ ngồi trong một nơi trú ẩn tạm thời ở bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ, vào ngày 13/3/2021. Ảnh: AP.

Theo Reuters, lý do những cảnh sát Myanmar chạy trốn sang Ấn Độ là bởi sợ bản thân sẽ bị truy tố nếu không tuân theo mệnh lệnh sử dụng bạo lực hay thậm chí "bắn chết" người biểu tình.

"Khoảng 116 người đã vượt biên hôm 12/3, trong đó có nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa. Một số người chỉ mang theo quần áo đựng trong những bao tải trắng", một sĩ quan Ấn Độ giấu tên thuộc lực lượng an ninh bang Mizoram nói với hãng tin Reuters.

Chính quyền Ấn Độ từng ra lệnh cho giới chức bang Mizoram phải ngăn chặn những dòng người vượt biên từ Myanmar, nhưng địa hình đồi núi tại khu vực biên giới khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn.

Theo các nhóm hoạt động, khoảng 140 người biểu tình Myanmar đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giam kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2. Bất chấp đã trải qua nhiều ngày "đẫm máu", người dân Mynmar vẫn liên tục đổ xuống đường, kêu gọi quân đội trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự.

Thảo My (Theo Reuters)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/hon-400-canh-sat-linh-cuu-hoa-o-myanmar-vuot-bien-sang-an-do-577905.html