Hơn 40 tàu chiến Nga sẽ tham gia Ngày Hải quân 2018

Dù còn khá sớm để nói về cuộc duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, nhưng các nhà quan sát cho rằng năm nay Moscow sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm quy mô nhằm tôn vinh lực lượng này.

Theo Business Insider, có vẻ như trong Ngày Hải quân năm nay Hải quân Nga sẽ triển khai ít nhất 40 tàu chiến các loạt tham gia các hoạt động ngày lễ dành riêng cho lực lượng này. Trong số các thành phố tổ chức Ngày Hải quân ở Nga thì St.Petersburg được đánh giá là nơi phù hợp nhất cho một buổi lễ duyệt binh trên sông.

Một người đàn ông cùng với chú chó của mình mặc chiếc áo thủy quân trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở Kronshtadt, một thị trấn cảng biển ở ngoại ô thành phố St. Petersburg, Nga, ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến tham dự cuộc binh quân sự trong dịp kỷ niệm Ngày Hải quân tại St.Petersburg, Nga, vào ngày 30/7/2017.

Phát biểu tại buổi lễ này Tổng thống Nga đã c nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của lực lượng hải quân đối với lịch sử Nga.Tổng thống Nga Vladimir Putin, đứng thứ hai bên trái, đánh giá cuộc diễu hành của Hải quân ở Baltiisk, miền tây nước Nga, ngày 26/7 /2015.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, chào đón thủy thủ đoàn của tàu Steregushchiy Stoikiy khi ông tham dự cuộc diễu hành hải quân trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại St.Petersburg, Nga, vào ngày 30/7/2017.

Một tàu hải quân Nga đi dọc theo sông Neva tham gia cuộc diễu hành hải quân trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại St.Petersburg, Nga, vào ngày 30/7/2017.

Những chiếc tàu chiến của Nga tại vịnh trong cuộc diễn tập diễu hành ngày 24 tháng 7 năm 2015

Các tàu ngầm Nga Rostov-on-Don và Stary Oskol xuất hiện trong một cuộc tập dượt cho cuộc diễu hành Ngày Hải quân tại cảng Biển Đen của Sevastopol, Crimea, vào ngày 27/7/2017.

Tàu chiến Nga đi đầu trong cuộc diễu hành Ngày Hải quân tại Kronshtadt, một thị trấn cảng biển ở ngoại ô thành phố St. Petersburg, Nga, vào ngày 30/7/2017..

Vladivostok, thành phố đông nhất của Nga và là quê hương của Hạm đội Thái Bình Dương, sẽ cho thấy khả năng của Hải quân Nga bằng các đợt diễn tập tác chiến chống đổ bộ và đổ bộ ngay trong Ngày Hải quân.

Những người lính hải quân đánh bộ Nga tham gia lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại cảng Biển Đen của Sevastopol, Crimea, ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Một chiến đấu cơ Su-35 của Nga bay trong một cuộc diễn tập cuộc diễu hành Ngày Hải quân tại Sevastopol, Crimea, ngày 24 tháng 7 năm 2015.

Rocket chống ngầm được phóng đi từ một tàu chiến của Hải quân Nga trong một đợt diễn tập cuộc diễu hành Ngày Hải quân của Nga tại Sevastopol, Crimea, ngày 24 tháng 7 năm 2015.

Các cuộc duyệt binh trên biển nhân Ngày Hải quân này được xem là cách Moscow cho công chúng Nga và các nhà quan sát nước ngoài thấy sức mạnh và khả năng của Hải quân Nga.

Một tàu chiến Nga tham gia một chương trình để kỷ niệm Ngày Hải quân ở thành phố phía đông của Vladivostok 26 tháng 7 năm 2009.

Pháo hoa được bắn trên sông Neva trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở St.Petersburg, Nga, ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Mời độc giả xem video: Lễ duyệt binh hải quân nhân Ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg vào 30/7 năm ngoái. (nguồn Russia 1)

Nam Trần

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hon-40-tau-chien-nga-se-tham-gia-ngay-hai-quan-2018-1033616.html