Hơn 40% học sinh mầm non tại Cà Mau không đến lớp

Ngày đầu đi học trở lại ở cấp tiểu học vắng khoảng 3.500 học sinh, tỷ lệ đến lớp khoảng 95%, mầm non vắng khoảng 12.000 em, chiếm hơn 40%.

Theo thống kê của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau, tỷ lệ học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đạt tương đối cao. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh bậc mầm non đi học trở lại thấp đến mức báo động.

Một trong những khó khăn hiện nay là thực hiện quy định giãn cách.

Một trong những khó khăn hiện nay là thực hiện quy định giãn cách.

Cụ thể, trong ngày đầu đi học trở lại (ngày 4/5), cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông số lượng học sinh vắng lần lượt là 559 và 213. Ở hai cấp học này, tỷ lệ học sinh đến lớp lần lượt đạt hơn 98 và 99%. Tuy nhiên, ở cấp tiểu học vắng khoảng 3.500 học sinh, tỷ lệ các em đến lớp chỉ đạt khoảng 95%. Đặc biệt, ở cấp Mầm non, số học sinh vắng khoảng 12.000 em, chiếm hơn 40% số học sinh cấp mầm non trong toàn tỉnh.

Trong cuộc họp kiểm điểm phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 của tỉnh Cà Mau mới đây, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, đây là vấn đề đáng lưu tâm. Bên cạnh nguyên nhân các em học sinh vắng do bị bệnh, gia đình có hữu sự thì có những trường hợp các em theo cha mẹ đi làm ăn xa nên nghỉ học./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/hon-40-hoc-sinh-mam-non-tai-ca-mau-khong-den-lop-1046065.vov