Hơn 4 thập kỷ hôn nhân mặn nồng của huyền thoại điện ảnh Meryl Streep

Trong làng giải trí Hollywood, Meryl Streep hiện nắm giữ nhiều kỷ lục giải thưởng. Bà từng giành 21 đề cử cho giải Oscar, chiến thắng 3 giải; 30 đề cử giải Quả cầu vàng và thắng 8 giải. Diễn viên kỳ cựu này có 4 người con với ông xã, nhà điêu khắc Don Gummer, sau 43 năm sống đời vợ chồng.

 Meryl Streep và Don Gummer

Meryl Streep và Don Gummer

Trong bức ảnh chụp vào ngày cưới năm 1978, Meryl Streep xinh đẹp, thanh thuần trong bộ váy nền nã, kín đáo, nữ diễn viên có mái tóc vàng óng ả ngang vai, nở nụ cười hiền dịu và tươi tắn.

Chỉ những người thân và bạn bè của Streep hiểu rằng trái tim cô dâu đã được sưởi ấm ra sao kể từ ngày vị hôn phu, diễn viên John Cazale, qua đời vì ung thư. Dù cuộc đời và sự nghiệp ngắn ngủi nhưng 5 bộ phim có sự tham gia của John Cazale, đặc biệt là phim "Bố già" rất nổi tiếng.

Sự qua đời của nam diễn viên gây hẫng hụt cho người hâm mộ và tất nhiên, nỗi đau không gì diễn tả nổi của bạn gái - Meryl Streep. Lúc bấy giờ, Streep chưa đến tuổi 30 và vừa mới bén duyên với phim ảnh. Quá đau buồn, bà mắc chứng trầm cảm và cảm giác không thể nguôi quên hình bóng của chồng chưa cưới.

Để giúp em gái thoát khỏi tâm trạng tồi tệ, anh trai của Meryl Streep đã đưa em gái rời khỏi căn hộ nơi cô từng chung sống với bạn trai để đến ở nhờ nhà người bạn, nhà điêu khắc Don Gummer. Và trong ngày về nhà để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi châu Âu, nhà điêu khắc 32 tuổi đã ngỡ ngàng khi giáp mặt em gái của bạn thân.

Họ bắt đầu những lá thư qua lại trong thời gian nàng ở Mỹ và chàng ở châu Âu. Kết thúc hành trình trở về, trái tim của cả hai khẩn khoản lên tiếng về sự gắn kết. 4 tháng sau đó, khi thiệp mời lễ cưới của Meryl Streep và Don Gummer phát ra, bạn bè và người thân cả hai bên đều ngỡ ngàng không thể tin nổi.

Cuộc gặp gỡ với chàng điêu khắc gia trẻ tuổi đã vô tình chữa lành trái tim tưởng tan nát của Meryl Streep. Nửa năm sau khi chồng chưa cưới qua đời, nữ diễn viên lên xe hoa, một hôn lễ giản dị, ấm cúng trong khuôn viên nhà của bố mẹ.

Vợ chồng Meryl Streep và Don Gummer

Trong khi Don Gummer thừa nhận bị Meryl Streep "hớp hồn" ngay lần đầu tiên gặp mặt thì "bà hoàng" phim tâm lý cũng khẳng định nhanh chóng yêu và kết hôn vì gặp được "người đàn ông đáng tin cậy, mạnh mẽ, nhân hậu và đầy bản lĩnh".

Những năm thập niên 70 của thế kỷ trước, dù đã bắt đầu tham gia diễn xuất trong làng điện ảnh và nổi tiếng nhưng Meryl Streep không chạy theo thị trường và chỉ tập trung vào chuyên môn. Để có thêm thu nhập, đôi vợ chồng mới cưới chơi cổ phiếu và dành dụm tiền mua một bất động sản rồi xây nhà ở ngoại ô thành phố Solsberi. Bốn đứa con của họ lần lượt ra đời trong căn nhà gần gũi với thiên nhiên.

Song song với sự ổn định trong đời sống gia đình, Meryl Streep từng bước khẳng định mình qua những vai diễn "nặng ký" trong các bộ phim như: "Xa mãi châu Phi", "Những cây cầu ở Medison", "Julie & Julia", "Người đàn bà thép"... Trong vô số lần bà được vinh danh tại thảm đỏ các giải thưởng điện ảnh danh tiếng, ông xã Don Gummer luôn tháp tùng và đó cũng là câu trả lời thuyết phục cho tình trạng hôn nhân của họ.

43 năm đồng hành trong cuộc sống, cùng nuôi nấng các con và gặt hái thành công trong sự nghiệp riêng, bí quyết hạnh phúc của Don Gummer và Meryl Streep không quá cao siêu. Nói như ngôi sao điện ảnh kỳ cựu, đó là phải hiểu nhau, tha thứ cho nhau và nhẫn nhịn.

Đam mê diễn xuất nhưng gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của Meryl Streep. Bà từng từ chối nhiều cơ hội chỉ vì không muốn các con phải chịu thiệt thòi khi mẹ đi quay phim xa nhà dài ngày. Nhờ sự giáo dục khoa học của bố mẹ, cả 4 người con đều trưởng thành vững vàng. Con trai lớn của Streep theo nghiệp âm nhạc, hai con gái theo nghiệp diễn xuất và con gái út làm mẫu. Dù chưa quá nổi tiếng nhưng cả 4 đều đang nỗ lực để phát triển sự nghiệp.

Ngữ Nam (dịch)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-vien-huyen-thoai-meryl-streep-tai-hon-sau-6-thang-chong-qua-doi-20201229120148002.htm