Hơn 4 tấn dầu đen vón cục dạt vào bãi biển Nha Trang

Dầu vón thành cục màu đen xuất hiện dọc bãi biển TP Nha Trang (Khánh Hòa), kéo dài gần 2km. Hàng chục công nhân môi trường được huy động dọn dẹp.

Ngày 17/3, ông Trần Văn Hương, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, cho biết hơn 40 công nhân của đơn vị được triển khai thu gom dầu vón cục xuất hiện trên bãi biển đường Trần Phú, tránh để ảnh hưởng môi trường.

Sáng qua, người dân phát hiện dầu vón cục màu đen, nhiều kích cỡ khác nhau dạt vào nằm rải rách bờ biển gần 2 km. Số dầu vón này còn bám trên rác, như bao nilon, chai lọ, hộp đồ uống… theo sóng biển tràn lên bãi cát.

Theo ông Hương, các công nhân đã thu gom hơn 4 tấn dầu, đưa về điểm tập kết và đang chờ làm việc với Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố có phương án xử lý, vì đây là chất thải nguy hại.

Trong khi đó, ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang, cho biết nguyên nhân dầu vón trôi dạt vào bờ vẫn chưa được xác định.

“Hiện, trên vịnh hay khu vực lân cận chưa ghi nhận sự cố chìm tàu, hay tràn dầu. Một đội thợ lặn khi lặn xuống đáy biển nhưng không thấy dầu”, ông Thái nói.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Dầu vón cục theo sóng biển trôi vào bờ.

Dầu vón cục theo sóng biển trôi vào bờ.

Công nhân môi trường được huy động thu gom số dầu tràn vào biển, tránh ảnh hưởng môi trường.

Dầu đen vón cục như nhựa đường, nhiều kích cỡ khác nhau.

Dầu được thu gom vào bao, đưa tới nơi tập kết chờ xử lý.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hon-4-tan-dau-den-von-cuc-dat-vao-bai-bien-nha-trang-823563.html