Hơn 36.000 phương tiện qua âu tàu Rạch Chanh gần 2 năm qua

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, âu tàu Rạch Chanh đón trên 36.000 lượt phương tiện thủy lưu thông ngang qua.

Âu tàu Rạch Chanh mỗi ngày đón trên 60 phương tiện. Ảnh: Hải Đường

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, âu tàu Rạch Chanh (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An và xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), đón trên 36.000 lượt phương tiện thủy lưu thông ngang qua. Các phương tiện này di chuyển từ TP.HCM về miền Tây và ngược lại rút ngắn quãng đường gần 50km, giảm được thời gian khoảng 6-8 tiếng so với đi tuyến kênh Chợ Gạo.

Ông Nguyễn Văn Khuyến, Phó giám đốc Công ty CP Bảo trì đường thủy nội địa số 10, phụ trách Trung tâm điều hành âu tàu Rạch Chanh cho biết, âu tàu Rạch Chanh có công suất vận chuyển từ 130.000-150.000 phương tiện qua lại trong 1 năm, tải trọng hàng hóa đạt trên 6 triệu tấn trong 1 năm. Đồng thời, âu tàu được trang bị camera quan sát hiện đại, hệ thống loa phát thanh, máy bộ đàm và cano nên việc sắp xếp, bố trí cho các phương tiện ra vào rất thuận lợi.

Sau 2 năm đi vào hoạt động âu tàu đón trên 36.000 lượt phương tiện. Ảnh: Hải Đường

Qua gần 2 năm vận hành, hiện trung bình mỗi ngày âu tàu đón trên 60 phương tiện, tập trung vào buổi sáng và buổi chiều. Các phương tiện đi qua âu tàu được xác định của các tỉnh Long An, TP.HCM, An Giang, Tiền Giang… có tải trọng từ 40 tấn trở lên, vận chuyển mía, gỗ tràm, lúa, dừa trái, thức ăn gia súc. Đặc biệt, thời gian gần đây nhiều sà lan tự hành có tải trọng trên 500 tấn chở cát, đá lưu thông từ tỉnh Đồng Tháp về TP.HCM đi ngang qua âu tàu.

“Hàng năm, từ tháng 9-12 (mùa lũ) mực nước trên sông, rạch dâng cao thuận lợi cho phương tiện thủy lưu thông qua khu vực âu tàu. Hiện nay, nước lũ đang lên nên các phương tiện lưu thông rất nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu”, ông Khuyến cho biết.

Lê Lối

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hon-36000-phuong-tien-qua-au-tau-rach-chanh-gan-2-nam-qua-d275664.html