Hơn 350 đoàn viên, CNVCLĐ thị xã Sơn Tây tham gia hiến máu

Sáng nay (ngày 8/12) tại hội trường UBND thị xã Sơn Tây, LĐLĐ thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Công đoàn thị xã. Đáng chú ý, Ngày hội hiến máu lần này đã thu hút 350 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thuộc các công đoàn cơ sở trên địa bàn Sơn Tây.

Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, các cấp Công đoàn thị xã luôn quan tâm tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và “Hiến máu cứu người – xin hiến thường xuyên”. Phong trào hiến máu tình nguyện đã trở nên quen thuộc và là một hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong địa bàn thị xã.

Ngay từ sớm, đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn thị xã đã có mặt để tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Giang Nam

Có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia khám sàng lọc, hiến máu tình nguyện, chị Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Trung Hưng cho biết: “Đây là lần thứ 11 cá nhân tôi tham gia hiến máu. Lần hiến máu này, đơn vị chúng tôi tham gia với 8 đoàn viên, số người đăng ký vượt so với chỉ tiêu đăng ký. Lần nào cũng vậy, bản thân tôi cũng như các chị em đồng nghiệp đều có tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Nhưng nghĩ đến niềm vui của người bệnh khi nhận được những giọt máu mình cho, chúng tôi không ngần ngại”.

Theo ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã, Ngày hội hiến máu lần này đã thu hút sự tham gia của hơn 350 đoàn viên, CNVCLĐ thị xã Sơn Tây. Ảnh: Giang Nam

Còn chị Vương Thị Thùy, đoàn viên Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Viên Sơn đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Gặp chị khi đang tham gia hiến máu, ấn tượng ban đầu của chúng tôi đó là người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Vốn tính sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tình nguyện nên khi được công đoàn cấp trên tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện, chị Thùy tích cực hưởng ứng.

“Sau khi hiến máu, tôi nhận thấy việc này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình nên từ đó mỗi lần công đoàn phát động phong trào hiến máu tình nguyện, tôi đều tự nguyện đăng ký tham gia. Trước mỗi lần hiến máu, cá nhân tôi đều chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng trong ăn uống để cho đi lượng máu tốt nhất đến người bệnh”, chị Thùy chia sẻ.

Điền vào phiếu tham gia hiến máu, nhiều đoàn viên, CNVCLĐ cho biết, hiến máu cứu người là hành động cao quý, là sự sẻ chia sinh mạng và yêu thương và đặc biệt không ảnh hưởng đến sức khỏe nên mỗi khi phát động Ngày hội hiến máu thì đều nhiệt tình tham gia. Ảnh: Giang Nam

Theo ông Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Sơn Tây, hiến máu cứu người là hành động cao quý, là sự sẻ chia sinh mạng và yêu thương. Với sự cảm thông và chia sẻ của những trái tim nhân ái, tình cảm và trách nhiệm cao với cộng đồng, phong trào hiến máu Thủ đô đã đóng góp một phần quan trọng vào việc cứu sống và điều trị cho người bệnh.

Trong thời gian qua, đối tượng người tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Sơn Tây ngày càng được nâng cao rõ rệt, trở thành một trong những hoạt động thường niên của các cấp, người lao động thuộc Công đoàn thị xã. Đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái và truyền thống cao đẹp của người Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Trung Hưng cho biết, đây là lần thứ 11 cá nhân chị tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Giang Nam

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên lần hiến máu này quy mô và số lượng người tham gia hiến máu đều vượt so với chỉ tiêu. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn thế, nó còn có một số tác động tích cực đối với người hiến. Cá nhân tôi cũng đã 7 lần tham gia hoạt động ý nghĩa này. Đáng mừng là, khi công đoàn tổ chức phát động hiến máu tình nguyện, hàng trăm đoàn viên, CNVCLĐ đã đăng ký tham gia và tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng hưởng ứng tích cực” – ông Hứa Đức Tuấn chia sẻ.

Giang Nam

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hon-350-doan-vien-cnvcld-thi-xa-son-tay-tham-gia-hien-mau-84373.html