Hơn 34 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển đảo quê hương'

Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc' tối 2/12 đã quyên góp được hơn 34 tỉ đồng cho Quỹ 'Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc'.

Ông Trần Lưu Quang - phó bí thư thường trực Thành ủy TP và bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - tiếp nhận hỗ trợ và trao thư cảm ơn cho các cá nhân, tổ chức ủng hộ quỹ - Ảnh: THẢO LÊ

Ông Trần Lưu Quang - phó bí thư thường trực Thành ủy TP và bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - tiếp nhận hỗ trợ và trao thư cảm ơn cho các cá nhân, tổ chức ủng hộ quỹ - Ảnh: THẢO LÊ

Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật lần thứ 8 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức. Phát biểu tại chương trình, bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cho biết thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam TP đã có nhiều phương thức vận động nguồn lực cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", nhằm thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm của nhân dân TP với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo xa xôi, tuyến đầu Tổ quốc.

Từ nguồn ủng hộ này, TP.HCM đã hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình. Ảnh: TTXVN

Toàn bộ tài chính vận động sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cho các nhiệm vụ, công trình cụ thể trong năm 2021 như tuyên truyền sâu rộng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Quỹ còn chăm lo trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các chiến sĩ; phối hợp tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa ngư dân vươn khơi, bám biển"; 19 công trình "Nước ngọt vùng biên" tại 17 tỉnh biên giới từ Nam ra Bắc.

Bên cạnh đó, TP đã tổ chức cắm mốc biên giới, tặng các trang thiết bị điện cho nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hơn 1,5 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 800 căn nhà cho các hộ khó khăn tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 50 tỉ đồng…

Năm 2021, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đấu Tổ quốc” sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá Đảo Nam Yết; hỗ trợ sửa chữa Trường Tiểu học Song Tử Tây; hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng chân đế Nhà giàn DK1/10 tại Vùng 2 Hải quân; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa Đảo Thuyền Chài A; tiếp tục thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên”…

Tại chương trình, bà Châu đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến nhân dân, chiến sĩ, tổ chức, cá nhân, đồng bào ta ở nước ngoài đã luôn đồng hành với TP hướng về biển đảo, biên cương Tổ quốc, mong các cá nhân, tổ chức tiếp tục đồng hành với TP.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Hội đồng quản lý cho biết Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" đã tiếp nhận được hơn 34 tỉ đồng từ các đơn vị, cá nhân cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc". Tổng số tiền vận động cho quỹ từ đầu năm 2020 đến nay là hơn 41 tỉ đồng.

Quỳnh Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hon-34-ty-dong-ung-ho-quy-vi-bien-dao-que-huong-124800.html