Hơn 33.000 lượt CNLĐ ngành than có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ

Ngày 17.1, tại Hà Nội, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (CĐ TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể thuộc CĐ TKV. Ảnh: V.L

Đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch CĐ TKV cho biết, trong năm 2018, các cấp CĐ đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức hội nghị NLĐ đạt kết quả tốt. Có 90% bản TƯLĐTT đạt loại A; các đơn vị đã chủ động tổ chức 234 cuộc đối thoại định kỳ và giải quyết trên 440 ý kiến, kiến nghị từ phía NLĐ.

Năm 2018, đã có 70.509 CNLĐ, được đi nghỉ mát tham quan với tổng số tiền chi trên 212 tỉ đồng; các cấp CĐ đã hỗ trợ 33.095 lượt CNLĐ khó khăn, con em NLĐ bị ốm đau, bệnh tật với số tiền 31,2 tỉ đồng; Quỹ Mái ấm CĐ TKV đã hỗ trợ 103 gia đình CNLĐ, trong đó xây mới 57 nhà, sửa chữa 16 nhà, với tổng số tiền là 4,46 tỉ đồng.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do CĐ TKV phối hợp phát động, đã có trên 150 lò thợ, tổ máy đạt và vượt năng suất kỷ lục của ngành, có 3.450 CNLĐ được khen thưởng trong phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”. CĐ các đơn vị chủ động đăng ký, đảm nhận 1.635 công trình CĐ, với tổng giá trị trên 309 tỉ đồng, tổng số tiền thưởng là hơn 3,6 tỉ đồng…

Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã đánh giá cao các hoạt động của CĐ KTV trong năm 2018.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị của CĐ TKV. Ảnh: V.L

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đại biểu Quốc hội khóa XIV cho rằng, trong năm 2019, các cấp CĐ TKV cần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đổi mới việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước theo hướng lan tỏa, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung hiện đại và phương thức mới, lan tỏa rộng khắp văn hóa công đoàn ngành than; tích cực đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống với tư duy mới, cách làm mới, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể thuộc CĐ TKV. Ảnh: V.L

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trao 11 Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể thuộc CĐ TKV; 29 cá nhân thuộc CĐ KTV cũng được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN.

Việt Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hon-33000-luot-cnld-nganh-than-co-hoan-canh-kho-khan-duoc-ho-tro-652750.ldo