Hơn 31 ngàn lượt khách đến tham quan di tích ở Nhơn Trạch

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin H.Nhơn Trạch cho biết, trong 6 năm (2014-2020) đã đón hơn 32 ngàn lượt khách đến tham quan các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn huyện. Đặc biệt, các hoạt động về nguồn, tìm hiểu truyền thống lịch sử của học sinh, sinh viên tại các di tích như: Địa đạo Nhơn Trạch, khu di tích vụ thảm sát Giồng Sắn; đền thờ liệt sĩ… được tổ chức thường xuyên, liên tục.

Thiếu nhi Đồng Nai tham quan Đền thờ liệt sĩ H.Nhơn Trạch

Thiếu nhi Đồng Nai tham quan Đền thờ liệt sĩ H.Nhơn Trạch

Hiện, H.Nhơn Trạch có 12 trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng, 52 nhà văn hóa ấp, khu phố; có 14 CLB văn hóa, văn nghệ; 53 CLB gia đình phát triển bền vững, 3 CLB nam giới nói không với bạo lực gia đình đi vào hoạt động ổn định. Ngoài ra, huyện có 1 nhà trưng bày ở di tích Địa đạo Nhơn Trạch, 1 nhà trưng bày tại di tích vụ thảm sát Giồng Sắn.

Hầu hết nhà văn hóa các ấp, khu phố đều có tủ sách pháp luật. Thư viện huyện duy trì hoạt động phục vụ bạn đọc, đẩy mạnh công tác luân chuyển sách về cơ sở (luân chuyển hơn 5 ngàn đầu sách). Tổng số sách hiện có tại thư viện hơn 11 ngàn cuốn, phục vụ hơn 2,5 ngàn lượt độc giả đến xem.

Với việc thực hiện tốt Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB, H.Nhơn Trạch đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân và nhân rộng được những mô hình đa dạng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng địa phương.

Tin và ảnh: Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202009/hon-31-ngan-luot-khach-den-tham-quan-di-tich-o-nhon-trach-3020906/