Hơn 3000 xe điện scooter được triển khai tại Qatar để phục vụ World Cup 2022

Đây là những chiếc xe điện scooter trượt, nhỏ gọn và cơ động cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Đây là dự án được triển khai bởi Bird Micromobility Company - nhà sản xuất xe điện nổi tiếng tại Qatar - nhằm mang tới cho du khách tới xem World Cup 2022 tại Qatar có thêm phương án cho di chuyển tới các sân vận động hoặc địa điểm du lịch nổi tiếng tại nước này.

Lễ công bố dự án xe điện scooter. (Nguồn ảnh: Gulf Times)

Jonathan Adler - đại diện của Bird tại lễ công bộ dự án cho biết những chiếc xe scooter điện này vừa dễ dàng để di chuyển, vừa thân thiện với môi trường nên bên cạnh việc phục cụ cho nhu cầu tại World Cup 2022 thì công ty cũng sẽ đánh giá để triển khai tiếp tục sau đó.

3000 chiếc xe điện sẽ được đặt tại hơn 100 địa điểm khác nhau chủ yếu là nơi ở của các cổ động viên, ga tàu điện ngầm, và một số sân vận động để thuận tiện cho nhu cầu đi lại tăng trong những ngày diễn ra Fifa World Cup 2022. Người thuê sẽ phải sử dụng điện thoại thông minh để tải ứng dụng, nạp tiền và quét mã để mở khóa xe đạp. Giá thuê sẽ thay đổi tùy khoảng cách, và xác định bằng định vị GPS.

Công ty cho biết sẽ thực hiện giám sát tình trạng các xe đạp điện này liên tục để phát hiện các lỗi hoặc hỏng hóc, và thay thế luôn bằng một chiếc xe khác. Những chiếc xe điện được thiết kế với khả năng vận hành ổn định, và Bird khuyến cáo người điều khiển chỉ đi với tốc độ tối đa là 20km/h.

BẢO NAM

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hon-3000-xe-ien-scooter-uoc-trien-khai-tai-qatar-e-phuc-vu-world-cup-2022-a581351.html