Hơn 300 thiếu nhi hào hứng làm lồng đèn, bày mâm cỗ Đêm hội trăng rằm 2019

Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực được các đoàn viên, đội viên trên địa bàn Quận 10 thể hiện tại đêm Hội trăng rằm 2019.

Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên – Bí thư Quận Đoàn – Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 10 trao quà cho các em thiếu nhi.

Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên – Bí thư Quận Đoàn – Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 10 trao quà cho các em thiếu nhi.

Đêm hội do Quận Đoàn 10 phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhà thiếu nhi Quận 10, TP.HCM tổ chức.

Rất đông các em thiếu nhi hào hứng tham dự sự kiện.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao tặng đến các em những phần quà ý nghĩa, cũng như tổ chức rước đèn, phá cỗ cho các em.

Cùng với đó, Hội thi Thiết kế lồng đèn và Trưng bày mâm cỗ cũng diễn ra thu hút rất đông các đoàn viên, đội viên hào hứng tham dự.

Các đoàn viên Trường THPT Nguyễn Du - TP.HCM bên mâm cỗ đêm Trung Thu.

Lần đầu tiên tham dự sự kiện Trưng bày mâm cỗ Trung thu, bạn Vũ Phạm Anh Thơ - học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TPHCM chia sẻ: Em cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi tham gia chương trình, em cùng các bạn chuẩn bị mâm cỗ đêm Trung thu với những hình ảnh đẹp nhất”.

“Em phụ trách khâu viết thiệp Trung thu, còn các bạn khác phụ trách khâu trang trí,làm lồng đèn và cắm hoa bên mâm cỗ…", Anh Thơ cho biết.

Bạn Anh Thơ đang trang trí trên bức thiệp Vui Trung thu.

Còn Thảo Nguyên cũng học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ: Em tham gia chương trình thấy rất thú vị bởi giúp em cùng các bạn có thêm tinh thần đồng đội được nâng cao, đồng thời giúp mình được giao lưu nhiều hơn với các anh chị ở đây. Nhóm em chọn làm chiếc lồng đèn bằng giấy để trưng bày bên mâm cỗ Trung thu.

Các học sinh tham gia thiết kế lồng đèn.

Ban tổ chức đã chọn ra những lồng đèn và mâm cỗ đẹp và ấn tượng nhất để trao giải.

Ở hội thi Thiết kế lồng đèn Giải nhất thuộc về đơn vị Phường 10, Giải nhì đơn vị Phường 1, Giải ba đơn vị Phường 8, 2 giải khuyến khích thuộc về đơn vị Phường 4 và Phường 13, đặc biệt giải ấn tượng thuộc về đơn vị Phường 10.

Ở Hội thi Trưng bày mâm cỗ Giải nhất thuộc về Phường 10, giải Nhì thuộc về Phường 13, các giải Khuyến khích thuộc về đơn vị Đoàn trường THCS - THPT Diên Hồng, Cụm 2 - Công nhân Lao động, Phường 3, 4, 7 và Phường 11.

Một số hình ảnh về sự kiện:

Các học sinh Trường THPT Nguyễn Du đang trang trí logo trường.

Học sinh Trường THCS - THPT Diên Hồng -Quận 10 trổ tài cắt tỉa cà rốt trang trí trên mâm cỗ Trung thu.

Thi thuyết trình về ý nghĩa về mâm cỗ Trung thu của đội mình.

Những hình ảnh ý nghĩa và đẹp mắt mà các đội thể hiện với mâm cỗ Thu thu cùng chiếc lồng đèn tàu biển Việt Nam.

Các thành viên của phường 15 bên mâm cỗ Trung thu - Sum vầy được hoàn thành.

Ban tổ chức tặng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận.

Các em hân hoan cùng dước lồng đền vui chơi đêm Trung thu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/hon-300-thieu-nhi-hao-hung-lam-long-den-bay-mam-co-dem-hoi-trang-ram-2019-4032204-v.html