Hơn 300 nữ sinh Nigeria mất tích trong một vụ bắt cóc

Đây là vụ bắt cóc thứ hai trong vòng hơn 1 tuần xảy ra tại khu vực này và thời điểm này vẫn chưa cho nhóm nào nhận đứng sau vụ việc.

Theo báo cáo của các giáo viên tại 1 trường học ở bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria, có hơn 300 nữ sinh của trường học này đã bị mất tích trong vụ bắt cóc xảy ra vào chiều nay (26/2). Tính đến thời điểm này vẫn chưa cho nhóm nào nhận đứng sau vụ việc.

Cảnh vắng vẻ tại lớp học ở Kagara, bang Niger, Nigeria, sau khi xảy ra một vụ bắt cóc học sinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh vắng vẻ tại lớp học ở Kagara, bang Niger, Nigeria, sau khi xảy ra một vụ bắt cóc học sinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm Hồi giáo phiến binh Boko Haram và 1 nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động mạnh ở miền bắc Nigeria, khiến tình hình bạo lực và mất an ninh càng gia tăng. Các vụ tấn công vũ trang vào trường học, bắt cóc học sinh đòi tiền chuộc diễn ra thường xuyên hơn.

Đây là vụ bắt cóc thứ hai trong vòng hơn 1 tuần xảy ra tại khu vực này. Trước đó các tay súng đã sát hại một học sinh trong vụ tấn công vào một trường nội trú ở bang Niger và bắt cóc 42 người, trong đó có 27 học sinh. Các con tin đến nay vẫn chưa được trả tự do./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo Tân Hoa xã, AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hon-300-nu-sinh-nigeria-mat-tich-trong-mot-vu-bat-coc-839755.vov