Hơn 300 người mất mạng vì biểu tình ở Iran

Hãng tin AP hôm nay (29/11) dẫn lời tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy nhánh tác chiến đường không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), xác nhận, hơn 300 người đã thiệt mạng liên quan đến tình trạng bạo lực xung quanh các cuộc biểu tình lan rộng ở Iran.

Người biểu tình lập rào chắn, đốt đồ đạc trên một tuyến đường ở Iran. Ảnh: EPA

Người biểu tình lập rào chắn, đốt đồ đạc trên một tuyến đường ở Iran. Ảnh: EPA

Theo ông Hajizadeh, những người thiệt mạng bao gồm cả nhân viên an ninh và những người dân bình thường không tham gia biểu tình. Vị quan chức Iran cũng cho rằng, các cuộc biểu tình bị kích động bởi những quốc gia thù địch.

Làn sóng cuộc biểu tình quy mô lớn bùng lên ở Iran từ tháng 9/2022, sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, người bị “cảnh sát đạo đức” Iran bắt giữ vì mặc trang phục không đúng quy tắc ở thủ đô Tehran.

Giới chức Iran khẳng định cô Amini qua đời vì cơn đau tim đột ngột, nhưng gia đình, bạn bè nạn nhân và đám đông biểu tình nói cô bị bạo hành tại nhà giam. Nhà chức trách Iran cam kết điều tra minh bạch nguyên nhân thiệt mạng của cô, nhưng không khiến tình hình lắng dịu.

Tại nhiều thành phố, những người quá khích đã tấn công lực lượng an ninh, đốt phá xe cộ. IRGC hối thúc người biểu tình giải tán, hoặc họ sẽ có biện pháp để trấn áp.

Đây là các cuộc biểu lớn nhất ở Iran kể từ biểu tình vì giá nhiên liệu xảy ra vào năm 2019, khiến hàng trăm người thiệt mạng, theo Reuters. Giữa làn sóng biểu tình chống chính phủ, nhiều nhóm người dân Iran cũng xuống đường để bày tỏ ủng hộ các nhà lãnh đạo đất nước.

Iran thả hơn 700 tù nhân sau chiến thắng ở World Cup 2022

ArabNews ngày 28/11 dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Iran cho biết, hơn 700 tù nhân tại các nhà giam trên khắp cả nước đã được ân xá sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển bóng đá nam nước này trước Xứ Wales tại World Cup 2022 để họ “có thể trở về với vòng tay gia đình”.

Vẫn theo thông báo, trong nhóm người được ân xá có những người bị bắt liên quan đến “các sự kiện gần đây”, dường như ám chỉ các cuộc biểu tình lan rộng từ tháng 9/2022.

Theo CAND

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/diem-nong/hon-300-nguoi-mat-mang-vi-bieu-tinh-o-iran/240976.htm