Hơn 300 học sinh Ninh Bình nhập viện: Quá tải, nhiều người xin về

Bệnh viện huy động giường gấp cho các em nằm điều trị. Nhiều gia đình xin đưa con về nhà chăm sóc.

Sau bữa ăn trưa tại trường, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhập viện

Ngày 6/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều trị cho hàng trăm học sinh trường tiểu học nghi bị ngộ độc thức ăn.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 5/10, nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (đóng trên địa bànTP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt… nên nhà trường đã nhanh chóng đưa các em tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình để điều trị.

Đến thời điểm 20h cùng ngày có 280 học sinh nhập viện điều trị. Ngoài ra còn có khoảng 40 em khác vào cấp cứu tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh nâng con số nhập viện lên hơn 300 em.

Toàn bộ các em học sinh nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau đầu...

Ông Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc Bệnh viện sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, do số lượng học sinh nhập viện quá lớn nên Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đã huy động tất cả các giường gấp tạm thời để tiếp nhận bệnh nhân và tập trung các y, bác sĩ để cứu chữa những người nhập viện.

Tính đến thời điểm này, tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong tối 5/10, có một số học sinh nhà ở ngay TP Ninh Bình đã xin về nhà. Chúng tôi phải giải thích cặn kẽ về chuyên môn, tình trạng bệnh cho người nhà biết nhưng họ vẫn cương quyết nên chúng tôi yêu cầu gia đình chú ý tới sức khỏe, nếu có biểu hiện khác thường thì đưa trẻ tới ngay Bệnh viện.

Do được nhập viện kịp thời nên không có học sinh nào bị nguy hiểm tới tính mạng

"Chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân, nhưng ban đầu theo nhà trường nói là ăn uống tập thể nên có thể liên quan đến ăn uống. Tuy nhiên, để xác định rõ thì cần làm các xét nghiệm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh phải lấy các mẫu bệnh phẩm để phân tích", ông Kỳ nói.

Trong một diễn biến khác, đại diện Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho hay, nhà trường có 1.300 học sinh, trong đó có hơn 900 học sinh thường xuyên ăn trưa tại trường. Bữa trưa ngày 5/10, có 950 học sinh ăn bán trú tại trường, các món ăn gồm có cơm, tôm rán, ruốc gà, canh xương. Thực phẩm đều được nhập về từ các cơ sở cung cấp thực phẩm trên địa bàn thành phố. Sau bữa ăn, đến khoảng hơn 15 giờ thì các cháu có biểu hiện bất thường như đau bụng, buồn nôn nên nhà trường đã gọi xe cứu thương đến đưa các em tới bệnh viện cấp cứu.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hon-300-hoc-sinh-ninh-binh-nhap-vien-qua-tai-nhieu-nguoi-xin-ve-d274425.html