Hơn 300 học sinh mất tích sau vụ tấn công trường học, Nigeria nỗ lực giải cứu, LHQ lên tiếng

Cảnh sát Nigeria xác nhận, hàng trăm học sinh đã mất tích sau khi các tay súng tấn công một trường trung học Khoa học và Kỹ thuật bang Katsina, Tây Bắc nước này tối 11/12.

Hơn 300 học sinh trường trung học Khoa học và Kỹ thuật Katsina, Tây Bắc Nigeria mất tích sau vụ tấn công. (Nguồn: The African Dream)

Hơn 300 học sinh trường trung học Khoa học và Kỹ thuật Katsina, Tây Bắc Nigeria mất tích sau vụ tấn công. (Nguồn: The African Dream)

Người phát ngôn cảnh sát bang Katsina, ông Gambo Isah cho biết, cảnh sát đã đọ súng với những kẻ tấn công, tạo điều kiện cho một số học sinh có cơ hội chạy thoát.

Theo Thống đốc bang Katsina, ông Aminu Bello Masari cho hay, ngôi trường trên có 839 học sinh, hiện 333 em mất tích, tuy nhiên, chưa rõ bao nhiêu em bị bắt cóc và bao nhiêu em có thể đã trốn thoát.

Trong khi đó, truyền thông đưa tin, một học sinh đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc và cho biết, có tổng cộng 520 người bị bắt cóc từ trường.

Ngày 12/12, ông Masari đã thị sát ngôi trường trên và cho biết, quân đội đang nỗ lực để xác định và giải cứu con tin. "Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để giải cứu các em học sinh", ông Masari nhấn mạnh.

Sau vụ việc trên, tất cả các trường phổ thông ở bang Katsina đã phải đóng cửa. Đây là vụ tấn công mới nhất của các tay súng nhằm vào một trường học ở Nigeria.

Vụ tấn công này được cho là do một trong số vài băng cướp hoạt động ở Tây Bắc Nigeria thực hiện. Các nhóm này khét tiếng về việc bắt cóc đòi tiền chuộc.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công, bày tỏ "lo ngại sâu sắc về hành động bạo lực này", nhấn mạnh "các vụ tấn công trường học vi phạm quyền của trẻ em".

UNICEF kêu gọi những kẻ tấn công "lập tức trả tự do vô điều kiện cho tất cả các em", đồng thời kêu gọi Chính phủ Nigeria triển khai các lực lượng an ninh để giải cứu các em.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cũng đã ra tuyên bố tương tự, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ của LHQ đối với Chính phủ và người dân Nigeria trong cuộc chiến chống khủng bố, cực đoan bạo lực và tội phạm có tổ chức.

Katsina là quê nhà của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. Tại đây thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của những phần tử vũ trang bắt cóc người dân địa phương để đòi tiền chuộc.

Bạo lực và mất an ninh trên cả nước đã khiến người dân Nigeria phẫn nộ, đặc biệt là sau khi hàng trăm nông dân ở bang Borno bị các tay súng Hồi giáo hành quyết vào tháng trước.

Vào tuần trước, Tổng thống Buhari có kế hoạch báo cáo trước Quốc hội về tình hình an ninh của Nigeria. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị hủy bỏ mà không có lời giải thích chính thức.

(theo AP, UN, Bernama)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hon-300-hoc-sinh-mat-tich-sau-vu-tan-cong-truong-hoc-nigeria-no-luc-giai-cuu-lhq-len-tieng-131482.html