Hơn 300 đơn thư gửi đến 'ông chủ' BOT Ninh An

'Mỗi ngày vài đơn, đến nay, chúng tôi đã nhận được hơn 300 đơn thư của người dân gửi đến phản ánh và đề đạt nguyện vọng về BOT Ninh An' - ông Vũ Hải Long - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đèo Cả cho biết như vậy khi trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (3.1).

Ngày 3.1, tình hình tại BOT Ninh An tiếp tục căng thẳng. Ảnh: N.B

Sáng 3.1, trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tiếp tục căng thẳng. Dù Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã xả trạm nhưng tài xế vẫn không di chuyển qua khỏi trạm, dừng xe ngay tại trạm, lý sự với chủ đầu tư.

Có tài xế đòi trả lại tiền vé tháng đã mua trước đó. Không qua được vì ách tắc hàng km, có tài xế bức xúc rằng "vợ đẻ nhưng không về được".

Tình hình thêm căng thẳng khi nhiều tài xế khác ở sau không qua được trạm, nhấn còi inh tai cả khu vực.

"Khi mình xả cho người ta đi thì họ lại đòi hỏi chuyện khác là trả lại tiền vé tháng. Tôi cũng không hiểu tâm lý của người dân như thế nào. Các tài xế phản đối có người đã gửi đơn xin miễn giảm phí, chúng tôi đã trình Bộ GTVT. Việc xem xét chấp thuận cần phải có thời gian" - ông Long than thở.

Theo ông Long, các đơn thư đề nghị xem xét các vấn đề liên quan, trong đó có việc miễn, giảm phí qua trạm cho các phương tiện vùng lân cận.

Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật.

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hon-300-don-thu-gui-den-ong-chu-bot-ninh-an-584551.ldo