Hơn 300 doanh nghiệp tham dự Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2018

Tối 5/11, Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ khai mạc Hội chợ nông nghiệp đồng bằng Bắc bộ năm 2018. Hội chợ là sự kiện thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, được tổ chức từ ngày 5-11/11.

Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2018

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức hội chợ cho hay, từ năm 2005 tới nay, Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ là sự kiện được tổ chức hàng năm tại Thái Bình. Qua mỗi kỳ tổ chức, quy mô, chất lượng của hội chợ được nâng lên rõ rệt và thu hút sự tham gia ngày một đông đảo của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2018, hội chợ có quy mô 400 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đáng lưu ý, hội chợ năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp như: Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed, Công ty CP Máy động lực Bamboo Việt Nam…

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu khai mạc hội chợ

Bên cạnh việc trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, hội chợ còn có khu triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội các huyện, thành phố Thái Bình; khu triển lãm xúc tiến thương mại, đầu tư của các tỉnh, thành phố trong vùng và khu triển lãm sinh vật cảnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình tin tưởng: Với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2018 tiếp tục là cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, ký kết thêm nhiều hợp đồng. Đồng thời, thông qua hội chợ sẽ giúp người nông dân nhìn nhận rõ hơn những xu hướng mới về phát triển sản xuất cũng như sản phẩm nông sản, thủy sản nhằm đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại lễ khai mạc, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá: Đây là hội chợ chuyên ngành có uy tín, không chỉ giới thiệu được tiềm năng kinh tế của các tỉnh đồng bằng Bắc bộ mà còn thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông thôn toàn vùng. Với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, trưng bày nhiều sản phẩm có chất lượng, mẫu mã phong phú, đa dạng sẽ giúp người nông dân tiếp cận được sản phẩm tốt. Bản thân doanh nghiệp cũng có cơ hội tìm kiếm đối tác thích hợp cho tiêu thụ sản phẩm, hợp tác mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế.

Ông Hoàng Minh Chiến- Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá cao chất lượng của hội chợ

Là một trong những doanh nghiệp tham gia hội chợ ngay từ năm đầu tiên được tổ chức, doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận (Thái Bình) đã thu hái được những lợi ích đáng kể sau mỗi kỳ hội chợ. Ông Nguyễn Như Lĩnh - Giám đốc doanh nghiệp chia sẻ: Lợi ích công ty đạt được không chỉ là những hợp đồng, bạn hàng có được ngay tại hội chợ mà còn là việc sản phẩm của doanh nghiệp được giới thiệu rộng rãi tới rất nhiều khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, tạo ra khả năng mở rộng thị trường tốt. Từ năm 2005 tới nay, nhờ một phần vào việc quảng bá sản phẩm qua các hội chợ, doanh số bán hàng của doanh nghiệp tăng nhanh. Dự kiến năm 2018 sẽ đạt khoảng 40 tỷ đồng.

Lợi ích đạt được cũng như sự hào hứng của doanh nghiệp đã cho thấy Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ đã phát huy tốt hiệu quả, tạo được sân chơi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong vùng giao lưu, hợp tác cùng phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh các đại biểu thăm quan gian hàng tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2018:

Việt Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hon-300-doanh-nghiep-tham-du-hoi-cho-nong-nghiep-quoc-te-dong-bang-bac-bo-nam-2018-111304.html