Hơn 300 đại biểu dự hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện tại TP Huế

Sáng 28-4, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra Hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện mở rộng lần thứ hai năm 2018, do Trường đại học Y Dược Huế đăng cai tổ chức.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, các Viện, Trường đại học Y Dược trong toàn quốc và hơn 300 đại biểu là các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học trong lĩnh vực y dược trong nước và quốc tế tham dự.

GS, TS Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Huế cho biết: Hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện mở rộng lần thứ hai năm 2018 là hoạt động tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế (1998 - 2018). Trong 20 năm qua, bệnh viện trường không chỉ có nhiều đóng góp trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân mà còn là cơ sở thực hành quan trọng trong đào tạo đại học, sau đại học, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Có 80 bài báo khoa học, báo cáo tổng quan gửi đến tham gia hội nghị khoa học kỹ thuật lần này với các chủ đề đa dạng từ những cập nhật kiến thức chuyên môn đến trao đổi, chia sẻ thông tin về các kết quả, thành tựu nghiên cứu mang tầm quốc gia và quốc tế. Ban Tổ chức và hội đồng khoa học đã chọn ra 51 báo cáo khoa học đạt chất lượng để ấn bản trong kỷ yếu hội nghị. Hội đồng khoa học cũng chọn ra 27 báo cáo để trình bày tại ba hội trường trong khuôn khổ hội nghị theo các nhóm chuyên khoa.

Đông đảo các giáo sư, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Bên cạnh các báo cáo cập nhật chuyên sâu của các giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học trong nước, hội nghị lần này còn có sự đóng góp quan trọng của các giáo sư, nhà khoa học đến từ các trường, viện đại học và trung tâm nguyên cứu có uy tín trên thế giới như: Đại học công nghệ Queensland (Australia), Đại học Sassari (Italia), Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật (Hàn quốc)...

PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y Tế) cho rằng: Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế là nơi tập trung nhiều thầy thuốc trình độ chuyên môn cao, là cơ sở thực hành của trường do vậy nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những thế mạnh. Đây là điểm nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác khám, chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho khu vực miền trung - Tây Nguyên và cả nước.

Trong 10 năm qua, bệnh viện là cơ sở để thực hiện trên 400 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và có 80 đề tại đạt được các giải thưởng nghiên cứu khoa học uy tín như: Vifotec toàn quốc, “Nhân tài đất Việt”, giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ... có giá trị ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện, bệnh viện có đội ngũ nhân lực trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, gồm 44 giáo sư và phó giáo sư, 38 tiến sĩ, 102 thạc sĩ, 79 bác sĩ chuyên khoa I và II trong tổng số 711 cán bộ công chức của nhà trường.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/36238102-hon-300-dai-bieu-du-hoi-nghi-khoa-hoc-ky-thuat-benh-vien-tai-tp-hue.html