Hơn 300 chuyến bay ra đảo Phú Quốc dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Chiều 11-2, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, thống kê mới nhất trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết), huyện đảo Phú Quốc đón hơn 65.250 lượt du khách đến vui chơi, tắm biển, nghỉ ngơi; trong đó khoảng 21.700 khách quốc tế; về số lượng khách tăng khoảng 210% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 245%.

Chỉ trong 8 ngày của dịp Tết Kỷ Hợi, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón khoảng 300 chuyến bay, với 46.114 lượt khách, tăng 186% so với cùng kỳ; đối với tàu cao tốc và phà đảm bảo hoạt động xuyên suốt trong dịp tết với khoảng 290 chuyến của các tuyến như: cảng Bãi Vòng – Rạch Giá; Bãi Vòng - Hà Tiên; Bãi Thơm – Hà Tiên và ngược lại.

Về cơ bản, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi, du lịch… của người dân và khách trong nước cũng như khách quốc tế, số lượng ước hơn 35.000 lượt. Cùng với tắm biển, câu mực thì hầu hết các điểm vui chơi, giải trí ở đảo Phú Quốc như Vinpearl Land, Vườn thú Safari, cáp treo Hòn Thơm, Khu du lịch Suối Tranh, nhà tù Phú Quốc, các vườn tiêu… đông nghẹt du khách đến tham quan dịp Tết Kỷ Hợi.

Riêng ở cáp treo Hòn Thơm đã áp dụng giảm giá vé từ ngày 5-2 đến hết ngày 21-2. Cụ thể, đối với khách quốc tế và khách là người ngoài tỉnh Kiên Giang, giá vé cho người lớn và trẻ em trên 1,4m là 200.000 đồng, trẻ em từ 1m đến dưới 1,4m là 130.000 đồng.

Đối với người dân trong tỉnh Kiên Giang, giá vé người lớn chỉ 100.000 đồng, trẻ em dưới 1m miễn phí… Ước tính sơ bộ trong 3 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 3), cáp treo Hòn Thơm đón khoảng 20.000 lượt khách.

Cáp treo Hòn Thơm - Phú Quốc thu hút đông du khách

Cáp treo Hòn Thơm - Phú Quốc thu hút đông du khách

Nhiều du khách ra đảo Phú Quốc bằng tàu cao tốc

NGUYỄN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-300-chuyen-bay-ra-dao-phu-quoc-dip-tet-ky-hoi-2019-575161.html