Hơn 30 nước công nhận phe đối lập ở Libya

Mỹ và hơn 30 nước khác đã chính thức công nhận phe đối lập của Libya là chính phủ hợp pháp của nước này vào hôm qua 15.7, theo AP.

Quyết định của các nước trên cũng đồng thời tuyên bố bộ máy cai trị của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi không còn hợp pháp nữa.

Phe nổi dậy với sự giúp sức của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chiếm nhiều vùng thuộc miền đông và các cửa ngõ miền Tây của Libya.

Người ủng hộ ông Gaddafi tuần hành ở Zintan, cách thủ đô Tripoli 150 km về phía đông, hôm 15.7 - Ảnh: AFP

Song nhà lãnh đạo Gaddafi, từ thành trì của ông ta ở Tripoli, thủ đô Libya, vẫn đang kiểm soát phần còn lại.

Các ngoại trưởng và đại diện khác của tổ chức "Nhóm tiếp xúc về Libya" gồm 32 quốc gia đã cho biết hôm 15.7 rằng: "Bộ máy cai trị của ông Gaddafi không còn bất kỳ quyền lực hợp pháp nào ở Libya. Ông ta cùng những thành viên trong gia đình phải ra đi".

"Nhóm tiếp xúc trên đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cho ông Gaddafi rằng vị trí của ông ấy không còn hợp pháp và sẽ không có tương lai cho Libya nếu ông ta còn nắm quyền. Ông ta phải ra đi ngay lập tức", Bộ trưởng ngoại giao Anh William Hague phát biểu.

Các nước trên tuyên bố họ sẽ đối xử với lực lượng đối lập của Libya, Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC), như là một bộ máy chính quyền hợp pháp ở Libya.

Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ có thể sớm chuyển cho lực lượng đối lập một khoản tiền hơn 30 tỉ USD từ ngân sách thuộc bộ máy cai trị của nhà lãnh đạo Gaddafi vốn đang bị phong tỏa ở các ngân hàng Mỹ.

Nhiều nước khác được nói cũng sẽ thực hiện hành động tương tự.

Trí Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hon-30-nuoc-cong-nhan-phe-doi-lap-o-libya-380922.html