Hơn 30 chiến sĩ dập tắt đám cháy trên đường Lạc Long Quân

Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 5/4, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) với cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân tại khu vực vô cùng hoảng hốt.

Hiện trường đám cháy trên tuyến đường Lạc Long Quân.

Hiện trường đám cháy trên tuyến đường Lạc Long Quân.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho hay, đám cháy bùng phát từ một cửa hàng kinh doanh thịt chó, sau đó lan sang các nhà bên cạnh. Khu vực xảy ra cháy là ba ngôi nhà địa chỉ 396, 398 và 400 đường Lạc Long Quân.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã huy động sáu xe cứu hỏa cùng hơn 30 chiến sĩ tới hiện trường nỗ lực dập lửa. Lực lượng PCCC đã chia hai hướng tiếp cận hiện trường từ phía trước và sau ngôi nhà. Ngoài phun nước từ xe chữa cháy, các chiến sĩ PCCC còn tăng cường lấy nước từ họng nước chữa cháy và hút nước từ hồ Tây để kịp thời khống chế đám cháy. Công an quận Tây Hồ cùng lực lượng PCCC Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy được huy động tham gia bảo vệ hiện trường và tiến hành chữa cháy.

Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào hiện trường ngăn đám cháy có thể bùng phát trở lại. Đám cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39758102-hon-30-chien-si-dap-tat-dam-chay-tren-duong-lac-long-quan.html