Hơn 3 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình liệt sĩ

Chiều 29/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM tổ chức Lễ ra mắt văn phòng và ký kết với các nhà tài trợ bản cam kết hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Đây là dấu mốc mới trong chặng đường phát triển của Hội nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và chăm lo cho các gia đình chính sách.

Đến dự có đồng chí Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TPHCM.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, các tướng lĩnh nguyên là lãnh đạo quân đội, đại diện các đơn vị, địa phương, gia đình liệt sĩ và các nhà tài trợ.

Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng đến tham dự Lễ ra mắt văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM

Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng đến tham dự Lễ ra mắt văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM

Tại lễ ra mắt văn phòng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã tiến hành ký cam kết với các nhà tài trợ như: Công ty Bảo hiểm Bảo Việt TPHCM, Công ty Cổ phần Thuốc lá Sài Gòn, Quỹ Hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam, Công ty Cổ phần Hòn Én, Công ty bất động sản Xanh toàn cầu, Tập đoàn SCI - Bệnh viện Thẩm mỹ KangNam, Công ty DIGIWORLD, Thẩm mỹ viện SIAM Thái Lan, Công ty Tranh tiền phong thủy Xưa và Nay, Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Lam Sơn Sài Gòn... với tổng số tiền cam kết lên đến hơn 3 tỷ đồng dành để xây nhà tình nghĩa và thực hiện các hoạt động khác nhằm chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM ký kết hợp đồng hỗ trợ gia đình liệt sĩ cùng các nhà tài trợ

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM cơ bản đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hành chính, văn phòng làm việc và các ban chuyên môn.

Trong thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ như tặng quỹ khuyến học cho con em liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm cho thương bình nặng…) với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, Hội đã phối hợp cùng Trung đoàn 174 và các nhà tài trợ khởi công xây dựng Đền thờ Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), nơi có gần 2.000 người con của đất nước đã hy sinh.

Hội cũng đã vận động được 35 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình chính sách khó khăn…

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM ký kết với các nhà tài trợ

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã nhận được sự ủng hộ rất lớn về cả vật chất, tinh thần của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân trong xã hội. Đây chính là nguồn lực giúp Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Theo Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM, kể từ ngày thành lập, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã khẩn trương hoàn thiện bộ máy, kết hợp với các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Sở LĐTB&XH và các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát lại tình hình thực tế gia đình liệt sĩ để lập kế hoạch tìm kiến hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Các nhà tài trợ chính là nguồn lực giúp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển cũng mong muốn, các mạnh thường quân trong xã hội tiếp tục đồng hành để Hội thực hiện công việc nghĩa tình vì mục tiêu tri ân, hỗ trợ gia đình liệt sĩ.

Trong thời gian tới, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, trong đó tập trung đến công tác phát triển hội viên. Cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục nhiều hoạt động nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách như sửa chữa nhà, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con huyện ngoại thành và đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động tài trợ…

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM trao tiền hỗ trợ cho các gia đình liệt sĩ

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM được thành lập theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TPHCM.

Đại hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM được tổ chức vào ngày 10/7/2020, Hội đã bầu Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển làm Chủ tịch. Hội cũng bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí vào Ban Thường trực. Hiện Hội có trên 100 hội viên đang tham gia sinh hoạt.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hon-3-ty-dong-cham-lo-cho-cac-gia-dinh-liet-si-56751.html