Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 10/02/2023, tại huyện Đức Linh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Gần 100 đại biểu đến từ các sở, ban ngành trong khối Tuyên giáo; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy; các đảng ủy trực thuộc và trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của các ban, ngành, ngành tuyên giáo tỉnh Bình Thuận đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy, tích cực tham mưu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng khá lớn công việc theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất do Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy giao. Kết quả nổi bật là việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý tồn tại, phát sinh được thực hiện kịp thời; hoạt động điều tra dư luận xã hội tiếp tục nâng dần chất lượng, hiệu quả. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được nhiều kết quả rõ nét, nhất là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng…

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc trao tặng tranh cát cho Thường trực Huyện ủy Đức Linh

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận về các nội dung xung quanh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác nắm bắt, xử lý thông tin dư luận xã hội; tham mưu xử lý những vấn đề nhân dân quan tâm; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác khoa giáo, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác khoa giáo; vai trò của công tác tuyên truyền giáo dục đối với công tác xây dựng thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên; phát huy sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển và phòng chống IUU; công tác chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên mạng xã hội...

Đồng thời cũng kiến nghị các khó khăn, vướng mắc xung quanh các vấn để như triển khai các chuyên đề Tuyên giáo năm 2022 chưa bài bản; có quá nhiều văn bản triển khai; khó khăn về nhân sự; vướng mắc trong triển khai kinh phí thẩm định của các địa phương…

Đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đức Linh tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Qua các ý kiến phát biểu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tiêu Hồng Phúc đã giải đáp một số nội dung trong thẩm quyền, còn những vấn đề khác ngoài thẩm quyền sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị, đề xuất với Trung ương. Song song đó, đồng chí cũng nêu những hạn chế trong hoạt động của ngành tuyên giáo tỉnh trong năm 2022, cần rút kinh nghiệm. Đó là phản ứng với tình hình thông tin phát sinh còn lúng túng, chưa nhạy bén, linh động trước tình hình xin nghỉ công tác của cán bộ; nội dung công tác tuyên truyền còn chưa sát, theo dõi đôn đốc thực hiện có lúc chưa kịp thời; việc tham mưu định hướng tư tưởng của Đảng viên chưa linh động; sự bao quát, xử lý vấn đề trên không gian mạng còn hạn chế.; tính sáng tạo đổi mới trong hoạt động của tỉnh, đơn vị chưa cao, chưa linh hoạt liên tục…

Khắc phục những điểm chưa được trên, trong năm 2023, đồng chí yêu cầu toàn ngành tuyên giáo tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn trong năm. Nổi lên là phải xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị Giữ trọn lời thề đảng viên; tổ chức học tập hiệu quả các nghị quyết; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Năm du lịch quốc gia; chú trọng các đợt sinh hoạt chính trị…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cong-tac-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dat-duoc-nhieu-ket-qua-ro-net-105647.html