Hơn 3.000 nhà bị hư hỏng do mưa đá và giông lốc

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trong ngày 3-4, trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc mạnh, gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

Mái nhà dân trên địa bàn Đồn BP Tùng Vài bị thủng lỗ chỗ do mưa đá. Ảnh: Văn Quyền

Cụ thể, có 1 người trú tại thôn An Phong, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bị thương nhẹ khi đang trên đường đi làm đồng. 18 nhà bị sập hoàn toàn; 3.066 nhà bị tốc và thủng mái. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang bị thiệt hại nhiều nhất với 2.049 nhà bị hư hỏng, tiếp sau là Hà Giang có 959 và Yên Bái 76 nhà.

Ngoài ra, còn có 10 phòng học bị tốc mái, 323 ha lúa bị dập nát, hơn 1.000 ha ngô và rau màu bị hư hỏng.

Thiếu tá Tô Văn Quyền, Chính trị viên Đồn BP Tùng Vài, BĐBP Hà Giang cho biết: "Từ rạng sáng 3-4, trên địa bàn đồn quản lý xuất hiện gió lốc và mưa đá rải rác kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Trong đó, lúc 3 giờ sáng, mưa đá rơi nặng tập trung trong khoảng 7 phút đồng hồ với những viên đá to bằng nắm tay đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Tà Ván. Tại 3 thôn Chúng Trải, Sải Xà Phìn và Tả Ván, giông lốc và mưa đá gây tốc mái, hư hỏng nhà của hầu hết người dân trong thôn. Trong ngày hôm nay, đơn vị đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với với cán bộ xã xuống từng thôn tổng hợp, đánh giá thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả".

Đồn BP Tùng Vài giúp người dân lợp lại mái nhà. Ảnh: Văn Quyền

Hiện tại, chính quyền các địa phương bị tiếp tục xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê thiệt hại để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

N.B

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hon-3-000-nha-bi-hu-hong-do-mua-da-va-giong-loc/